Kêu gọi nước giàu tăng đầu tư vào nước nghèo

Ngân hàng Thế giới kêu gọi các cường quốc trên thế giới thực hiện các dự án đầu tư và cho vay ở những nước nghèo có thu nhập thấp.
Tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thếgiới (WEF) lần thứ 40 đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Giám đốc điều hành Ngânhàng Thế giới (WB) Ngozi Okonfo-Iweala đã kêu gọi các cường quốc trên thế giớithực hiện các dự án đầu tư và cho vay tại những nước nghèo có thu nhập thấp.

Đây là hành động nhằmgiúp đỡ hàng chục triệu người bị đẩy vào cảnh nghèo đói do ảnh hưởng của cuộckhủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP bên lề diễn đàn WEF, bà Iweala khẳng địnhcác nước nghèo không phải là nguyên nhân gây ra "cơn bão" kinh tế-tài chính lớnnhất trong vòng 80 năm qua, song họ lại là nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọngnhất.

Thông qua WEF, bà Iweala muốn kêu gọi các nước phát triển hướng các nguồnvốn vào những nước có thu nhập thấp, không có đủ khả năng tự thoát khỏi cuộckhủng hoảng đã đẩy 64 triệu người vào cảnh nghèo đói. Theo bà Iweala, người dântại các nước nghèo thực sự muốn các nước giàu đầu tư tại đất nước của họ và tạora việc làm.

Trong báo cáo công bố hồi đầu tháng này, mặc dù WB dự báo kinh tế thế giớiđạt mức tăng trưởng 2,7% trong năm nay và 3,2% trong năm 2011, song ngân hàngnày nhận định rằng sự phục hồi đó vẫn mong manh và kinh tế thế giới vẫn đứngtrước nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong những năm tới.

Trước đó, đề cập giải pháp đưa thế giới thoát khỏi khủng hoảng, Tổng thốngHàn Quốc Lee Myung-bak, trên cương vị Chủ tịch Ban chấp hành nước đăng cai Tổchức Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sẽdiễn ra vào tháng 11/2010, cho rằng các chính phủ đã đóng vai trò hàng đầu trongviệc khắc phục khủng hoảng thông qua việc mở rộng chi tiêu, nhưng khu vực tưnhân vẫn cần nhận "chiếc gậy" tiếp sức từ các chính phủ vì sự tăng trưởng bềnvững.

Tổng thống Lee Myung-bak nhấn mạnh cần tổ chức hội nghị lãnh đạo các doanhnghiệp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 để củng cố kết quả tích cực của hội nghịchính thức, đồng thời tạo động lực để G20 trở thành một diễn đàn hiệu quả thúcđẩy sự thịnh vượng toàn cầu.

Về vấn đề bảo vệ môi trường và ngăn chặn sự nóng lên của Trái Đất, các nhàlãnh đạo cho rằng thế giới vẫn thiếu khoảng 350 tỷ USD đầu tư cho phát triểnnăng lượng sạch.

Theo báo cáo "Đầu tư Xanh: Hướng tới cơ sở hạ tầng có khí thải CO2 thấp"công bố tại hội nghị WEF, mỗi năm thế giới cần đầu tư khoảng 500 tỷ USD cho cơsở hạ tầng năng lượng có khí thải CO2 thấp - nhân tố cần thiết để hạn chế nhiệtđộ Trái Đất tăng thêm 2 độ C.

Theo số liệu thống kê, năm 2009, thế giới chỉ đầu tư 145 tỷ USD cho pháttriển năng lượng sạch, giảm 6% so với năm 2008, do ảnh hưởng của cuộc khủnghoảng tài chính toàn cầu. Trong khi đó, thỏa thuận Copenhagen mà các nước đạtđược tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu hồi cuối năm ngoái chỉ đềcập cam kết của các nước phát triển đầu tư 100 tỷ USD vào các nước đang pháttriển.

WEF cho rằng để có được nguồn tài chính bù đắp phần thiếu hụt trên cần banhành các cơ chế chính sách phù hợp. Báo cáo của WEF cung cấp cho các nhà hoạchđịnh chính sách bộ công cụ gồm 35 cơ chế chính sách khác nhau có thể được sửdụng để thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng sạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thương mại song phương Việt Nam-Ba Lan

Thương mại song phương Việt Nam-Ba Lan

Những năm gần đây, thương mại hai nước Việt Nam-Ba Lan đã có được những động lực tăng trưởng đáng kể. Năm 2024, thương mại hai nước đạt 3,44 tỷ USD, tăng 21,7% so với năm 2023.