KFOR dỡ bỏ các chướng ngại vật ở Bắc Kosovo

KFOR đã bắt đầu dỡ bỏ các chướng ngại vật do người Serbia dựng lên ở địa giới Serbia-Kosovo thuộc phía Bắc tỉnh tuyên bố độc lập này.
Sáng 20/10, Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO đứng đầu ở Kosovo (KFOR) đãbắt đầu dỡ bỏ các chướng ngại vật do người Serbia dựng lên ở địa giớiSerbia-Kosovo thuộc phía Bắc tỉnh tuyên bố độc lập này.

Các nguồn tin tại hiện trường đều xác nhận lính KFOR đã dùng đạn hơi cayđể giải tán những người Serbia tuyên bố sẽ lấy thân để bảo vệ hàng rào chướngngại vật do họ dựng lên tại hai cửa khẩu Yarine và Brnyak. Họ tuyên bố chỉ tựnguyện rút đi sau khi chính quyền Kosovo rút hết lính biên phòng và nhân viênhải quan người gốc Albania khỏi hai cửa khẩu này. Chưa có thông tin gì liên quanđến hậu quả vụ dỡ bỏ chướng ngại vật của KFOR.

Hàng rào chướng ngại vật tại hai cửa khẩu trên đã được người Serbia dựnglên từ ngày 16/9 đến nay sau khi chính quyền Kosovo triển khai lính biên phòngvà nhân viên hải quan người gốc Albania tại đây.

Bộ chỉ huy KFOR đã nhiều lần kêu gọi người Serbia ở Bắc Kosovo tự nguyệndỡ bỏ chướng ngại vật để bảo đảm giao thông-vận tải thông suốt qua hai cửa khẩuYarine và Brnyak. KFOR cũng đã lên tiếng cảnh báo sẽ dùng sức mạnh để dỡ bỏ cácchướng ngại vật ở đây.

Lực lượng KFOR được triển khai tại Kosovo từ mùa Hè năm 1999 theo Nghịquyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sau khi cuộc không kích Serbia doNATO tiến hành kéo dài 78 ngày đêm chấm dứt. Lực lượng này có nhiệm vụ ngăn ngừaviệc tái diễn các hành động quân sự và duy trì an ninh tại Kosovo - tỉnh ly khaicủa Serbia đã đơn phương tuyên bố độc lập hồi tháng 2/2008 với sự ủng hộ của Mỹvà các nước phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cờ của Liên minh châu Âu (EU). (Nguồn: IRNA/TTXVN)

EU xoay xở trong “ván cờ” thuế quan của Mỹ

Chính sách thuế quan mạnh tay của Mỹ khơi lại những căng thẳng âm ỉ từ nhiệm kỳ trước và đẩy mối quan hệ vốn được coi là "bằng hữu" xuyên Đại Tây Dương vào một giai đoạn đầy thách thức.