Khả năng Quốc hội Anh chỉ có thể bỏ phiếu về Brexit sau khi rời EU

Nước Anh có thể sẽ phải chờ đến “phút chót” mới đạt được một thỏa thuận thương mại với EU, do đó, Quốc hội Anh không thể bỏ phiếu khi Anh và EU còn chưa thống nhất được thỏa thuận cuối cùng.
Khả năng Quốc hội Anh chỉ có thể bỏ phiếu về Brexit sau khi rời EU ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Davis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 25/10, Bộ trưởng phụ trách đàm phán đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi Brexit, ông David Davis hy vọng nước này có thể nhất trí với EU về một giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit vào cuối năm nay và đạt được một thỏa thuận thương mại vào tháng 3/2019.

Qua đó, ông chỉ ra khả năng Quốc hội Anh và Nghị viện châu Âu sẽ chỉ có thể bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit sau tháng 3/2019 khi quốc gia này chính thức rời "ngôi nhà chung".

Phát biểu trước các nghị sỹ Anh thuộc Ủy ban phụ trách vấn đề rời khỏi EU, ông David Davis cho biết khả năng nói trên xuất phát từ việc nước Anh có thể phải chờ đến “phút chót” mới đạt được một thỏa thuận thương mại với EU, vì vậy Quốc hội Anh không thể bỏ phiếu khi Anh và EU còn chưa thống nhất được thỏa thuận cuối cùng.

Bộ trưởng phụ trách Brexit nhấn mạnh Anh muốn đạt được một thỏa thuận với EU song cũng buộc phải duy trì quan điểm sẵn sàng rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào cho đến tận phút chót, để tránh những tình huống bất lợi cho nước này.

[Anh hy vọng đạt thỏa thuận thương mại cuối với EU vào năm 2019]

Ông David Davis dẫn chứng trường hợp đàm phán giữa Hy Lạp và EU trong các năm 2012, 2015 và 2017 khi các nhà đàm phán của EU cũng đưa ra những yêu sách “bất ngờ vào phút cuối” để gây sức ép với đối tác.

Tuyên bố này của ông David Davis được cho là sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ những nghị sỹ thân EU ngay trong đảng Bảo thủ cầm quyền.

Nhóm nghị sỹ này đã yêu cầu Chính phủ Anh phải bổ sung vào Dự luật rút khỏi EU điều khoản cho phép Quốc hội bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit trước khi thi hành.

Trong khi chính Thủ tướng Anh Theresa May cùng ngày cũng bày tỏ hy vọng nghị viện nước này sẽ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit cuối cùng trước khi nước này chính thức ra khỏi EU.

Cũng tại phiên họp này, ông Davis cũng nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm phải đạt được thỏa thuận thương mại với EU trước khi bước vào giai đoạn chuyển tiếp.

Điều này thể hiện sự khác biệt rõ ràng với đoàn đàm phán đại diện của EU bởi trước đó Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier liên tục khẳng định hai bên chỉ có thể đạt được thỏa thuận thương mại vài năm sau khi Anh chính thức rời khỏi khối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục