Khai mạc Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nhằm lan tỏa các giá trị và tinh thần văn hóa truyền thống.

tphcm_le hoi tet giap thin 1.jpeg
Tiết mục biểu diễn múa lân kết hợp nhảy hiện đại của Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật Soul tại Lễ hội. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Chiều 24/1, Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn lần thứ 17 năm 2024. Lễ hội diễn ra từ ngày 24/1 đến ngày 14/2/2024 (từ ngày 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trải qua gần 17 năm tổ chức, Lễ hội Tết Việt, một hoạt động thường niên của Nhà Văn hóa Thanh niên đã thu hút hàng trăm nghìn người dân đến thưởng ngoạn, chụp ảnh kỷ niệm và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống trong ngày Tết cổ truyền.

Tiếp nối hành trình đẹp đó, Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động mừng Tết mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nhằm lan tỏa các giá trị và tinh thần văn hóa truyền thống.

Đây sẽ là một không gian văn hóa rực rỡ, sinh động và gợi lên nhiều cảm xúc ấm áp, để mọi người có thể bày tỏ lòng yêu thương với gia đình và bạn bè trong khoảng thời gian chuyển giao năm cũ, năm mới.

Lễ hội còn tạo nên một dấu ấn văn hóa đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh khi Xuân về; là dịp để quảng bá hình ảnh, con người, nét đẹp văn hóa của một Thành phố hiện đại, đồng thời góp thêm năng lượng, tiếp thêm động lực cho thành phố trước một chặng đường mới.

Năm nay, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra trong lễ hội với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố tôi yêu.”

Tiêu biểu là không gian văn hóa “Phố Ông đồ” được đầu tư công phu và bài bản về cả hình thức và nội dung hoạt động, với sự tham gia của hơn 50 ông đồ trẻ.

Những nghệ nhân thư pháp sẽ bày mực tàu giấy đỏ, những vật dụng trang trí gợi nhớ Tết xưa dọc theo mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1).

Người dân, du khách đến đây có thể “xin chữ” đầu năm, trải nghiệm viết chữ thư pháp tại chỗ để gửi gắm những ước nguyện ngày xuân của mình vào những câu chữ tốt lành, những lời chúc hạnh phúc cho một năm mới bình an thịnh vượng.

Không gian nghệ thuật sắp đặt sắc màu ngày Tết được dựng bên ngoài khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên với những gốc mai bao phủ mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch trong một bố cục đẹp mắt, hài hòa cùng các gian hàng "Phố Ông đồ."

tphcm_le hoi tet giap thin 3.jpeg
Nghệ nhân thư pháp tại không gian “Phố Ông đồ” của Lễ hội. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Đặc biệt, với ý tưởng kết hợp nghệ thuật sắp đặt và trải nghiệm đa giác quan, khuôn viên chính bên trong Nhà Văn hóa tái hiện lại những hình ảnh Tết xưa của dân tộc với cổng nhà ba gian, làng nghề, bếp củi...

Các mô hình đều do các kiến trúc sư trẻ đang cộng tác với Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố thực hiện, được thiết kế cách điệu dựa trên sự kết hợp giữa phong cách xưa và hiện đại.

Vật liệu được sử dụng là các sản phẩm của làng nghề truyền thống như nón lá, mái ngói, gốm nung, củi gỗ, chiếu cói, chum vại. Khuôn viên này cũng chính là nơi diễn ra các hoạt động chụp ảnh và biểu diễn nghệ thuật truyền thống, dân gian ngày Tết.

Người dân, du khách đến với Lễ hội còn được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc và mới lạ, hòa nhịp với định hướng phát triển văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh như: Chương trình nghệ thuật hát bội “Xuân yêu thương-Xuân vạn phúc;” chương trình Đờn ca tài tử Nam bộ, kết hợp giao lưu biểu diễn các Thầy Đờn; chương trình cải lương “Tiếng tre xanh;” chương trình dân ca “Thành phố tôi yêu;” chương trình biểu diễn nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ do Nhóm hát Bài Chòi “À Ơi Phố” của Thành Đoàn Thành phố Hội An thể hiện; chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc của các bạn sinh viên Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh; chương trình biểu diễn ca múa nhạc, biểu diễn thời trang, biểu diễn Lân Sư Rồng...

Các chương trình này đan xen với hoạt động mua sắm, ẩm thực diễn ra liên tục từ chiều 24/1 đến ngày 7/2 (tức 14 tháng Chạp đến ngày 28 Tết) sẽ mang lại không khí nhộn nhịp, vui vẻ cho người dân trong những ngày cuối năm náo nức.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều chương trình chăm lo Tết, hoạt động tình nguyện, cộng đồng diễn ra nhằm hỗ trợ các em nhỏ cơ nhỡ, mái ấm tình thương vui Tết như: Chương trình “Mang Xuân đến-Tết cho em;” chương trình “Gắn kết yêu thương..."

tphcm_le hoi tet giap thin 2.jpeg
Một gian hàng nghệ thuật tò he tại Lễ hội. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Đặc biệt, tại không gian Lễ hội Tết Việt năm nay, nhiều hoạt động lớn của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố được diễn ra như: Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” cho sinh viên về quê đón Tết; chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà;” chương trình “Chuyến xe sum vầy” cho công nhân về quê dịp Tết; chương trình “Nghĩa tình mùa Xuân..." để ngày Tết thật sự mang lại niềm vui, hơi ấm đoàn viên cho mọi người, mọi nhà.

Nét mới tại Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 là lần đầu tiên, chương trình sẽ tổ chức các hoạt động “Lì xì sách," “Lì xì cây xanh” và phân loại rác thải.

Hoạt động “Lì xì sách” nhằm mang đến món quà sách đầu năm như một lời chúc học hành giỏi giang, công thành danh toại dành cho người dân mọi lứa tuổi.

Hoạt động “Lì xì cây xanh” cho người dân như một lời chúc nhiều tài lộc, vận may và góp phần giúp Thành phố thêm xanh, thêm đẹp.

Hoạt động phân loại rác thải vừa giữ xanh, sạch môi trường, bảo vệ hành tinh xanh, vừa là hành động tượng trưng cho sự vứt bỏ những muộn phiền năm cũ và đón chào năm mới trong tinh khôi, may mắn.

Hoạt động này còn giúp người dân hiểu thêm về cách phân loại rác và góp sức vì một lễ hội sạch đẹp, an toàn.

Với tất cả những hoạt động sôi nổi và hấp dẫn đó, Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn năm 2024 mong muốn mang lại cho thanh thiếu nhi và người dân thành phố mang tên Bác nguồn năng lượng tràn trề trong năm mới, góp phần lưu giữ những vẻ đẹp truyền thống trong hành trình xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, hội nhập, phát triển.

Không gian văn hóa hy vọng sẽ thu hút đông đảo người dân thành phố và khách du lịch trong, ngoài nước, nhất là các bạn trẻ đến thưởng ngoạn và hòa mình vào các hoạt động, bắt đầu năm mới bằng một mùa Xuân thanh bình, hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các tín đồ sùng đạo đã ngâm mình ở khu vực hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và Saraswati huyền thoại, linh thiêng với niềm tin có thể gột rửa được mọi tội lỗi và mang lại sự cứu rỗi khỏi vòng luân hồi sinh tử. (Nguồn: ANI/TTXVN phát)

Mahakumbh Mela 2025 - Lễ hội lớn nhất nhân loại

Lễ hội Mahakumbh Mela 2025 đã đi vào lịch sử như một trong những lễ hội lớn nhất của nhân loại với hơn 500 triệu tín đồ thực hiện nghi lễ tắm thánh tại  bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Tái diễn “Vua Hùng dạy dân cấy lúa.” (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Lễ hội 'Vua Hùng dạy dân cấy lúa'

Ngày 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng Ất Tỵ), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng.

Màn trống khai hội Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Khai mạc lễ hội Đền Trần tỉnh Thái Bình năm 2025

Lễ hội đền Trần diễn ra từ ngày 10-14/2 (tức ngày 13-17 tháng Giêng năm Ất Tỵ) theo quy mô cấp tỉnh, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: lễ bái yết và dâng hương, lễ rước nước, lễ khai ấn...