Khai mạc Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam

Những ngày văn hóa Hàn Quốc ở Quảng Nam nằm trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam 2022, với nhiều hoạt động như chợ phiên Hội An, không gian ẩm thực Việt-Hàn; văn hóa Hàn Quốc, nhảy Kpop.
Khai mạc Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 22/4, tại thành phố Hội An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” - Hội An năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, hứa hẹn mang lại những màu sắc mới cho mùa lễ hội năm nay.

Đây còn là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam 2022.

Năm 2022 là dịp ghi dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2022). Quảng Nam là tỉnh có mối quan hệ giao lưu bền chặt với các địa phương, đơn vị của Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Thành phố Hội An là điểm đến yêu thích luôn được du khách Hàn Quốc lựa chọn khi tới du lịch tại Việt Nam. Với những mối quan hệ giao lưu tốt đẹp ấy, bắt đầu từ năm 2017 đến nay, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam liên tục phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” và thành phố Hội An luôn là địa phương được lựa chọn để đăng cai tổ chức.

[Khai trương triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam-Hàn Quốc]

Sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” - Hội An năm 2022 là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi như Chợ phiên Hội An, Không gian ẩm thực Việt-Hàn; các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, không gian trải nghiệm văn hóa hội An, trưng bày và vẽ mặt nạ dân gian, trò chơi dân gian, gian hàng mặc trang phục Hanbok và Áo dài Việt Nam diễn ra liên tục trong hai ngày 22-23/4/2022.

Sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” - Hội An năm 2022 còn trình diễn võ thuật Taekwondo và nhảy Kpop của các nhóm nhảy đến từ các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố.

Tại sự kiện này, tinh hoa ẩm thực Hội An-Hàn Quốc sẽ được tái hiện qua không gian ẩm thực với các món ăn đường phố truyền thống Hàn Quốc: bánh gạo cay tokbokki, kim chi, rượu Sochu, xiên nướng, chả cá xiên; các món ăn của Hội An như bánh đập, bánh xèo, thịt nướng, cao lầu, mì quảng, bánh bao, các loại chè.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam-Hàn Quốc với những bộ áo dài Việt Nam dịu dàng, thướt tha hòa cùng những bộ Hanbok cầu kỳ, duyên dáng của Hàn Quốc sẽ càng khiến cho không gian phố trở nên rực rỡ sắc màu diễn ra vào tối 22/4 tại vòng cung Chùa Cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, thành phố Hội An còn tổ chức các chương trình tham quan khu phố cổ, làng nghề truyền thống và các điểm đến trên địa bàn để giới thiệu về lịch sử, văn hóa Hội An cho các đoàn khách trong và ngoài nước về một Hội An hiền hòa, an toàn, thân thiện và mến khách.

“Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” diễn ra từ nay đến hết ngày 23/4/2022./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đền Đuổm. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thái Nguyên: Chính thức khai hội đền Đuổm năm 2026

Lễ hội đền Đuổm năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,