Khai mạc triển lãm mỹ thuật trẻ Việt Nam tại Huế

55 tác phẩm thuộc sáu loại hình nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật trẻ Việt Nam, khai mạc ngày 13/3 tại thành phố Huế.
Triển lãm mỹ thuật trẻ Việt Nam lần thứ hai có chủ đề “Năng lượng cố đô” đãchính thức diễn ra chiều 13/3, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Triển lãm do Hội Mỹ thuật trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật ThừaThiên-Huế và Trường đại học Nghệ thuật - Đại học Huế tổ chức.

55 tác phẩm thuộc 6 loại hình nghệ thuật gồm tranh, nghệ thuật sắp đặt, videoarts, nghệ thuật trình diễn, điêu khắc và ảnh ý niệm tham gia triển lãm lần nàyđược trưng bày tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; công viên tượng đài Phan BộiChâu và Trung tâm Văn hóa Phương Nam, 15 Lê Lợi, thành phố Huế.

Các tác phẩm của các họa sĩ trẻ mang đến Triển lãm có nhiều cách nhìn mới lạvề con người, giãi bày về thế giới nội tâm phức tạp và trắc ẩn, hào hứng vớinhững triết lý nhân sinh…

Theo tiến sĩ, họa sĩ Phan Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật -Đại học Huế, các họa sĩ trẻ đã đưa đến triển lãm nhiều tác phẩm, nhưng đều hướngđến một tiêu chí rõ ràng là sáng tác trên tinh thần phát huy truyền thống mỹthuật dân tộc, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, nhằm tạo ra nhiều tác phẩmmỹ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật cho cộng đồng, góp phần xây dựngnền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Triển lãm kéo dài đến ngày 19/3, tạo sân chơi cho những người sáng tác hội họa,đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, phê bình mỹ thuật... trong cả nước đồngthời cũng là dịp thể nghiệm các loại hình nghệ thuật đương đại, như trình diễn,sắp đặt, video art, body art…

Bên lề triển lãm còn có các hoạt động như hội thảo về nền nghệ thuật mới củaViệt Nam trên đà phát triển, trao học bổng cho trẻ em nghèo và sáng tác dã ngoạitại phá Tam Giang./.

Nguyên Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.