Khai mạc triển lãm "Thảm hoa da cam/dioxin-60 năm nhìn lại"

Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật theo các chủ đề: thảm họa và nỗi đau; khắc phục hậu quả; vòng tay nhân ái và hành trình đấu tranh đòi công lý; khát vọng vươn lên.
Khai mạc triển lãm "Thảm hoa da cam/dioxin-60 năm nhìn lại" ảnh 1(Nguồn: laodong.vn)

Triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin 60 năm nhìn lại" đã khai mạc ngày 13/7 tại Hà Nội.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021); 60 thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021); hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).

Triển lãm do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường thuộc Bộ Tư lệnh Hóa học; Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701); Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; Trung tâm Quốc tế đào tạo và nghiên cứu toán học, Quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup tổ chức.

Triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin-60 năm nhìn lại," giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật theo các chủ đề: thảm họa và nỗi đau; khắc phục hậu quả; vòng tay nhân ái và hành trình đấu tranh đòi công lý; khát vọng vươn lên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng, để đồng bào, chiến sỹ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả của chất độc hóa học/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người; những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thế.

[Các công ty sản xuất chất độc da cam của Hoa Kỳ phải có trách nhiệm]

Triển lãm cũng thể hiện sự vào cuộc của toàn xã hội, sự chung tay góp sức của bạn bè quốc tế trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; những nỗ lực vượt khó vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam để hòa nhập cộng đồng. Qua đó, triển lãm tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, đoàn kết đấu tranh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho rằng triển lãm là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, với thông điệp hòa bình, khát vọng vươn lên của con người; đặc biệt là khát vọng sống, làm việc, cống hiến của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin; sự chung sức sẻ chia của toàn xã hội nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai; đồng thời thức tỉnh lương tri của những người yêu chuộng hòa bình trên phạm vi toàn cầu.

Triển lãm "Thảm hoạ da cam/dioxin-60 năm nhìn lại" được trưng bày trực tiếp tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam từ ngày 13/7 đến 12/8 tới.

Triển lãm cũng được thực hiện trực tuyến trên website:trienlamdacam.vn; cổng thông tin điện tử của: Binh chủng Hóa học: http://binhchunghoahoc.vn; Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam: http://office701.gov.vn; Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam: http://ncd.btxh.gov.vn; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: http://vava.org.vn; Trung tâm Quốc tế đào tạo và nghiên cứu toán học (Viện Toán học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam): http://icrtm.vast.vn; Quỹ đổi mới sáng tạo Vinif (Tập đoàn Vingroup): https://www.vinif.org.

Thời gian triển lãm trực tuyến từ ngày 13/7 đến 31/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.