Khai trương Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Trưởng Văn phòng EPS Phạm Minh Đức cho biết, theo Chương trình EPS thực hiện trong 16 năm qua, Việt Nam đã đưa được 110.000 lượt lao động sang Hàn Quốc làm việc (bình quân khoảng 7.000 người/năm).
Khai trương Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Trưởng Văn phòng EPS Phạm Minh Đức tại trụ sở mới. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Chiều 1/11, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã khai trương văn phòng mới quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS diện visa E9 tại Hàn Quốc (Văn phòng EPS) ở thủ đô Seoul.

Văn phòng mới đặt tại Phòng 910, tầng 9, tòa Soonhwa, số 89 Seosomun-ro, quận Jung-gu.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Minh Đức, Trưởng Văn phòng EPS, cho biết, theo Chương trình EPS (Hàn Quốc cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài) thực hiện trong 16 năm qua, Việt Nam đã đưa được 110.000 lượt lao động sang Hàn Quốc làm việc (bình quân khoảng 7.000 người/năm).

Do yêu cầu thực tiễn, năm 2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã quyết định thành lập Văn phòng EPS tại Hàn Quốc.

[Tổ chức kỳ thi thi tiếng Hàn cho lao động về nước đúng hạn năm 2021]

Qua 7 năm hoạt động, Văn phòng đã cùng Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc gặp mặt, tư vấn trực tiếp cho hàng nghìn lượt lao động vào các ngày cuối tuần; tư vấn qua điện thoại bình quân mỗi tuần từ 100-150 cuộc; và hỗ trợ xử lý hàng hàng trăm vụ việc phát sinh.

Theo ông Phạm Minh Đức, các hoạt động này đã góp phần quan trọng vào công tác hỗ trợ lao động Việt Nam, góp phần không nhỏ vào việc giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc từ 40% những năm 2013 xuống dưới 26% năm 2020 và đây là tiêu chí quan trọng để duy trì và phát triển thị trường lao động Hàn Quốc.

Người lao động EPS tại Hàn Quốc khi cần có thể liên hệ với Văn phòng EPS theo địa chỉ trên từ ngày 01/11/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục