Khám phá ngôi mộ hoàng gia thuộc Vương triều Abydos của Ai Cập

Một nhóm nhà nghiên cứu Ai Cập và Mỹ đã khám phá ra một ngôi mộ hoàng gia từ Thời kỳ Chuyển tiếp thứ hai của Ai Cập, tại nghĩa trang Gebel Anubis ở thành phố Abydos thuộc tỉnh Sohag.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/3, Ai Cập đã công bố hai phát hiện khảo cổ học quan trọng tại tỉnh Sohag, thuộc vùng Thượng của quốc gia Bắc Phi này.

Một nhóm nhà nghiên cứu Ai Cập và Mỹ đã khám phá ra một ngôi mộ hoàng gia từ Thời kỳ Chuyển tiếp thứ hai của Ai Cập, tại nghĩa trang Gebel Anubis ở thành phố Abydos thuộc tỉnh Sohag.

Dự án khai quật này được Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập (SCA) và Đại học Pennsylvania (Mỹ) triển khai đã giúp cung cấp bằng chứng quan trọng về một triều đại ít được biết đến đã cai trị vùng Thượng Ai Cập từ năm 1700 đến năm 1600 trước Công nguyên, thường được gọi là “Vương triều Abydos."

Tổng thư ký của SCA Mohamed Ismail Khaled đánh giá phát hiện này đưa ra bằng chứng mới về các lăng mộ hoàng gia ở Abydos và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bối cảnh chính trị của Ai Cập trong Thời kỳ Chuyển tiếp thứ hai.

Các nhà khảo cổ học cho rằng ngôi mộ này có thể thuộc về một người tiền nhiệm của Pharaoh Senebkay. Trước đó, lăng mộ của vị Pharaoh Senebkay đã được phát hiện tại Abydos vào năm 2014.

Ngôi mộ vừa được tìm thấy nằm sâu 7 mét dưới lòng đất, có một phòng chôn cất bằng đá vôi với các vòm bằng gạch bùn ban đầu cao tới 5m. Các dòng chữ khắc trên tường miêu tả các nữ thần Isis và Nephthys đứng hai bên lối vào phòng chôn cất.

Ông Joseph Wegner, người đứng đầu đoàn khai quật, nói rằng mặc dù danh tính chính xác của chủ sở hữu lăng mộ vẫn chưa được xác định, nhưng các nghiên cứu sâu hơn đang được tiến hành để làm rõ niên đại chính xác của ngôi mộ.

Abydos từ lâu đã là một trong những địa điểm chôn cất và tôn giáo quan trọng nhất của Ai Cập. Nghĩa trang Gebel Anubis - nơi lăng mộ được tìm thấy, nổi tiếng với ngọn núi hình kim tự tháp tự nhiên, đã truyền cảm hứng cho Pharaoh Senusret III (1874–1855 TCN) xây dựng ngôi mộ đồ sộ độc đáo của mình bên dưới đỉnh núi.

Sau đó, trong Vương triều thứ 13, những người cai trị và các vị vua của Vương triều Abydos đã tiếp tục truyền thống này, với việc chọn cách chôn cất sâu trong sa mạc gần ngọn núi.

Cùng ngày 15/3, một phái đoàn khảo cổ Ai Cập thuộc SCA đã phát hiện ra một xưởng gốm La Mã tại ngôi làng Banaweet cũng ở tỉnh Sohag.

Địa điểm này được cho là một trong những trung tâm sản xuất đồ gốm lớn nhất trong vùng, có lò nung, khu vực kho rộng lớn và 32 mảnh gốm có khắc chữ (ostraca) bằng tiếng Demotic và tiếng Hy Lạp.

Những văn bản này cung cấp những hiểu biết hiếm có về các giao dịch thương mại và hệ thống thu thuế cổ đại.

Người đứng đầu Cơ quan Cổ vật trung ương của vùng Thượng Ai Cập Mohamed Abdel-Badi tiết lộ rằng có bằng chứng cho thấy địa điểm này sau đó đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành nơi chôn cất vào thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên và có khả năng vẫn được duy trì cho đến thế kỷ thứ 14 sau Công nguyên.

Trong số những khám phá có các ngôi mộ bằng gạch bùn, hài cốt người và các ngôi mộ gia đình, bao gồm cả xác ướp trẻ em được tìm thấy trong tư thế ngủ đội một chiếc mũ dệt nhiều màu và hộp sọ của một người phụ nữ ngoài 30 tuổi.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy các di tích thực vật, bao gồm rễ lúa mì, hạt lúa mạch và quả cọ, giúp làm sáng tỏ lịch sử nông nghiệp của khu vực này.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy ca ngợi những khám phá này mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phong phú của Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu của Trung Quốc mở ra hướng đi mới hướng tới các loại pin bền hơn và mạnh hơn cho lĩnh vực hàng không tầm thấp và nhiều ứng dụng khác. (Nguồn: China Xinhua Sci-Tech)

Trung Quốc đạt đột phát về siêu pin cho UAV

Nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Nature cho biết các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một phương pháp mới nhằm cải thiện đáng kể hiệu suất của pin lithium-lưu huỳnh.

Mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Virus Hanta và di sản của nhà khoa học Hàn Quốc

Giáo sư Lee Ho Wang là người đầu tiên phân lập thành công virus Hanta từ phổi chuột đồng vào năm 1976, đồng thời phát triển vaccine phòng bệnh đầu tiên trên thế giới mang tên Hantavax vào năm 1988.