Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định chống dịch COVID-19

Ngoài các biện pháp tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã xử lý hành chính, phạt tiền 23 trường hợp với các vi phạm quy định về giãn cách xã hội.
Quảng trường 2/4 bên bờ vịnh Nha Trang trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)
Quảng trường 2/4 bên bờ vịnh Nha Trang trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Trong 15 ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân Khánh Hòa đã chấp hành tốt các yêu cầu, góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Thời gian tiếp theo, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và giãn cách xã hội.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đại bộ phận tổ chức, doanh nghiệp và người dân của thành phố đều nghiêm túc chấp hành.

Phần lớn người dân hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết.

Trường hợp ra đường và đến cơ quan, doanh nghiệp đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định, thường xuyên rửa tay sát khuẩn...

Đặc biệt, người dân thành phố Nha Trang đồng thuận cao và chấp hành nghiêm việc không tham gia tắm biển cũng như không có các hoạt động văn hóa thể thao dịch vụ ăn uống khu vực công viên bờ biển.

[Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Chính phủ về phòng, chống COVID-19]

Ông Nguyễn Sỹ Khánh cũng cho biết thêm, trên địa bàn vẫn còn tình trạng tụ tập đông người nơi công cộng, không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang chưa đúng cách...

Ngoài các biện pháp tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã xử lý hành chính, phạt tiền 23 trường hợp với các vi phạm như không đeo khẩu trang, cơ sở tụ tập đông người, đơn vị xây dựng tổ chức thi công công trình không có biện pháp phù hợp..., có cả người nước ngoài tụ tập ăn nhậu.

Đa số người dân thành phố Nha Trang đồng tình cao với các quyết định trên.

Không chỉ riêng thành phố Nha Trang, người dân ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch.

Tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, cán bộ các xã, thôn đã đến từng gia đình để rà soát người từ nơi khác trở về, qua đó nhanh chóng phát hiện và đưa đi cách ly tập trung nhiều người liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai.

Trước nguy cơ cao do người từ các địa phương khác đổ xô về Sông Cầu tìm mua đất, để chủ động phòng, chống dịch lây lan, Ủy ban nhân dân xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh đã thành lập chốt kiểm tra y tế ở 2 đầu cầu ra vào xã để đo thân nhiệt, nhắc nhở, tuyên truyền người dân biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, chốt đã được tháo dỡ, các cán bộ đến từng thôn, xóm để nhắc nhở tuyên truyền cho người dân về dịch bệnh...

Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định chống dịch COVID-19 ảnh 1Xe tuyên truyền lưu động thường xuyên phát thanh vận động người dân thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố Nha Trang. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Còn với huyện đảo Trường Sa, ngay từ đất liền cho đến đảo xa đã tích cực, khẩn trương, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ở Lữ đoàn 146 trên đất liền, khách đến làm việc với đơn vị đều được yêu cầu đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và rửa tay diệt khuẩn, khử trùng.

Cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, tiến hành phun thuốc khử trùng doanh trại 1 lần/tuần...

Ông Lê Đình Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa cho biết: Trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn… mọi hoạt động diễn ra bình thường, chỉ có một khác biệt nhỏ là những người dân sinh sống trên đảo được đội ngũ y tế tại đây tư vấn cách phòng, chống dịch bệnh và giám sát sức khỏe thường xuyên hơn.

Đặc biệt, những chuyến tàu đưa người ra vào đảo kể cả ngư dân khai thác thủy hải sản ở ngư trường Trường Sa trước khi lên đảo lấy nước ngọt hay nhờ hỗ trợ y tế đều phải khai báo y tế.

Những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ được cách ly theo dõi điều trị.

Để thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 22/4 và có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng dịch bệnh chưa được kiểm soát đối các tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ cao, trong đó có Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 3616/UBND-KGVX gửi các địa phương, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định.

Trong đó, nhấn mạnh đến việc phải đảm bảo giãn cách xã hội và tự đảm bảo an toàn cho cá nhân khi ở nơi công cộng, nơi làm việc đối với các ngành kinh doanh thiết yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục