Không ca mắc mới COVID-19, thêm 7 trường hợp được công bố khỏi bệnh

Trong ngày 22/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh COVID-19. Đến nay, cả nước đã có tổng cộng 223 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 83%).
Khử trùng tại khu vực điều trị cho bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)
Khử trùng tại khu vực điều trị cho bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Chiều 22/4, Bộ Y tế công bố tiếp tục không có trường hợp nào mắc mới bệnh COVID-19.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn ghi nhận 268 trường hợp mắc bệnh COVID-19; trong đó có 160 người từ nước ngoài, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong số đó, cả nước đã ghi nhận 223 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 83%).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.022 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 358 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.263 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 48.401 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày hôm nay đã có 7 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN184, BN215, BN216, BN227, BN246, BN266.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN252.

Về tình hình điều trị của 3 ca nặng đang thở máy, lọc máu: BN19 và BN161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: BN19 đã có tiến triển, Glassgow 15 điểm, tiêu hóa được, không sốt.

BN91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh: Không sốt, thở máy, ECMO (tim phổi nhân tạo), rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, ngưng lọc máu.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 12 ca.

Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 9 ca./.
 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ đầu tư và đơn vị thi công ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tăng tốc thi công Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau

Đơn vị thi công cam kết tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công liên tục, tăng ca kíp với mục tiêu hoàn thành các mốc tiến độ trọng tâm, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình, tiến độ.