Khu di tích cổ Pompeii tiếp tục hư hại vì thời tiết xấu

Thời tiết xấu với mưa kéo dài liên tục trong hai ngày qua ở miền Nam Italy đã gây hư hại đáng kể cho khu di tích cổ Pompeii.
Khu di tích cổ Pompeii tiếp tục hư hại vì thời tiết xấu ảnh 1Một bức tường của khu di tích Pompeii sụp đổ hôm 2/3. (Nguồn: ANSA)

Thời tiết xấu với mưa kéo dài liên tục trong hai ngày qua ở miền Nam Italy đã gây hư hại đáng kể cho khu di tích cổ Pompeii, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian gần đây vì nhiều lý do khác nhau.

Tối 1/3 và sáng 2/3, một bức tường của đền thờ Venus và mảng tường của một ngôi đền cổ ở Porta Nocera, đều thuộc Pompeii, đã bị đổ sau những cơn mưa lớn.

Một số công trình gần 2.000 năm tuổi khác ở khu di tích này cũng có những dấu hiệu hư hại vì thời tiết xấu. Đây là lần thứ tư các công trình cổ ở Pompeii bị đổ trong vòng hơn một năm qua do những nguyên nhân khách quan.

Tân Bộ trưởng Văn hóa, Di sản và Du lịch Italy, Dario Franceschini, sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Ban quản lý Pompeii nhằm kiểm tra thiệt hại cũng như xem xét lại dự án trùng tu Pompeii đang được tiến hành với sự bảo trợ của Chính phủ Italy, Bộ Văn hóa nước này và một phần tài trợ của Liên minh châu Âu (EU).

Theo báo chí Italy, trong những năm gần đây, tình trạng sạt lở hoặc sụp đổ các bức tường ở khu di tích này đã xảy ra liên tục, với mật độ ngày một lớn, trong khi các cơ quan hữu quan của Italy tỏ ra bất lực hoặc chậm trễ, quan liêu trong việc bảo vệ khu di tích có giá trị văn hóa và lịch sử ở miền Nam Italy.

Mặc dù được EU cấp vốn cho việc trùng tu và kế hoạch bảo tồn khu di tích đã được thông qua, nhưng việc tiến hành các hoạt động rà soát, kiểm tra và bảo vệ các khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết diễn ra rất chậm chạp.

Hồi tháng 11/2013, một viên tướng cảnh sát đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu ban quản lý di tích, một động thái cho thấy Italy đã nhận thấy nguy cơ thâm nhập của mafia vào việc đấu thầu trùng tu các công trình La Mã cổ ở khu vực này.

Được tìm thấy một cách tình cờ vào giữa thế kỷ 19 sau gần 2.000 năm nằm trong đất phủ, khu di tích Pompeii gồm những gì còn lại từ thành phố Pompeii, bị thiêu rụi trong một đợt phun trào dữ dội của núi lửa Vesuvio bên Vịnh Napoli vào năm 79 sau Công nguyên.

Phát lộ dưới nhiều lớp đất đá trong nhiều thế kỷ, Pompeii hầu như vẫn còn nguyên vẹn và cung cấp một cơ hội lớn cho các nhà khoa học tìm hiểu về đời sống văn hóa, xã hội và chính trị của thời La Mã. Tuy nhiên, là một di tích lộ thiên, và chịu tác động từ sự quan liêu của các nhà quản lý, nên trong những năm qua, Pompeii đã bị hư hại ở nhiều nơi.

Điều này đã gióng lên một hồi chuông báo động cho việc bảo tồn các di tích cổ ở Pompeii nói riêng và Italy nói chung trong hoàn cảnh ngân sách nhà nước cho công tác này bị cắt giảm nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục