Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đứng sau vụ tấn công ở miền Nam Libya

Nguồn tin quân sự ngày 4/5 cho rằng, các phần tử nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tay súng đối lập Cộng hòa Chad gây ra vụ tấn công vào các lực lượng miền Đông Libya.
Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đứng sau vụ tấn công ở miền Nam Libya ảnh 1Cờ của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: devdiscourse)

Reuters dẫn một nguồn tin quân sự ngày 4/5 cho rằng, các phần tử nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tay súng đối lập Cộng hòa Chad gây ra vụ tấn công vào các lực lượng miền Đông Libya ở thành phố Sebha, miền Nam quốc gia Bắc Phi này.

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu chính quyền địa phương cho biết, ngày 4/5 đã xảy ra một vụ tấn công vào trại huấn luyện ở thành phố Sebha, miền Nam Libya, làm 8 người thiệt mạng.

Đây là trại huấn luyện thuộc các lực lượng vũ trang miền Đông của Tướng Khalifa Haftar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục