Kiềm chế sự lây lan COVID-19, Sri Lanka gia hạn hạn chế đi lại đến 7/6

Ngày 24/5, Chính phủ Sri Lanka quyết định tiếp tục áp dụng lệnh hạn chế đi lại trên phạm vi toàn quốc đến ngày 7/6 tới, hiện đang thực hiện từ 21-31/5 tới, nhằm kiềm chế lây lan nhanh chóng của dịch.
Kiềm chế sự lây lan COVID-19, Sri Lanka gia hạn hạn chế đi lại đến 7/6 ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Colombo của Sri Lanka. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/5, Chính phủ Sri Lanka quyết định tiếp tục áp dụng lệnh hạn chế đi lại trên phạm vi toàn quốc đến ngày 7/6 tới, hiện đang thực hiện từ 21-31/5, nhằm kiềm chế sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 ở quốc đảo này.

Tuy nhiên, lệnh này sẽ được nới lỏng vào các ngày 25/5, 31/5 và 04/6 tới, để người dân đi mua các mặt hàng thiết yếu tại cửa hàng gần nhất. Theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ chỉ có một người được phép đi bộ tới các cửa hàng bán lẻ lương thực, thực phẩm hiệu thuốc để mua sắm. Taxi và xe 3 bánh không được phép hoạt động, trừ mục đích phục vụ y tế.

[COVID-19: Sri Lanka và Fiji siết chặt các biện pháp phòng dịch]

Cảnh sát Sri Lanka tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát cá nhân vi phạm lệnh cách ly. Riêng trong ngày 23/5, toàn quốc đã có 636 người bị bắt giữ do không đeo khẩu trang, vi phạm lệnh giãn cách xã hội; đây là con số vi phạm cao nhất trong một ngày. Tuy nhiên, các hoạt động xuất khẩu tiếp tục được thực hiện với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về y tế.

Từ sau Tết cổ truyền Năm mới (13-14/4 vừa qua), Sri Lanka đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 lần thứ ba. Các ca nhiễm mới đã tăng từ dưới 200 trước Tết lên trên 2.000 ca mỗi ngày.

Theo Trung tâm quốc gia về kiểm soát đại dịch COVID-19, từ đầu tháng Năm đến nay, Sri Lanka ghi nhận 56.055 ca, riêng ở thành phố Colombo là 10.954 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục