Kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão lũ ở Hà Tĩnh

Chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão số 10 và 11, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời hỗ trợ lương thực và thực phẩm cho người dân vùng lũ.
Ngày 28/10, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùngĐoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về tình hình khắcphục hậu quả do bão lũ số 10, số 11 gây ra tại địa phương này.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Anh đã chia sẻ những thiệt hại về người và và tàisản của nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong các cơn bão số 10 và 11 vừa qua; đồng thờibiểu dương tinh thần chủ động phòng chống bão lụt của các cấp ủy Đảng, chínhquyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh nhờ có tinh thần chủ động, đoàn kết từ tỉnh đến huyện,đến cơ sở nên công tác phòng chống cũng như việc khắc phục lũ lụt ở Hà Tĩnh rấtkhẩn trương và kịp thời. Trong những cơn bão vừa qua, Hà Tĩnh đã triển công tácphòng chống theo phương châm "bốn tại chỗ" nên đạt hiệu quả cao, giảm nhiềuthiệt hại do bão lũ gây ra, nhất là việc kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩmcho nhân dân vùng lũ.

[Báo Vietnam+ trao quà cho đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh]

Ông Lê Hồng Anh đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành tập trungquyết liệt khắc phục hậu quả bão, lũ; tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tưkhôi phục cơ sở, thiết yếu hạ tầng, xử lý vệ sinh môi trường, cấp thuốc men,dụng cụ thứ yếu đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; khẩn trương tu bổ trườnglớp, sách vở cho học sinh vùng lũ để cho các cháu đến trường học tập.

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ và tranhthủ các nguồn lực để hỗ trợ cho nhân dân. Tỉnh phải rà soát cụ thể từng hộ để hỗtrợ cho đúng thực tế, đảm bảo công bằng, khách quan; chủ động cung ứng vật tư,phân bón, cây trồng, vật nuôi để nhân dân sớm khôi phục sản xuất, chống đói,chống rét cho đợt giáp hạt cận kề.

Do ảnh hưởng con bão số 10 và 11, tại Hà Tĩnh xảy ra lũ kép đã làm 6 người chếtvà mất tích; 141 nhà bị sập, đổ, trên 26.000 ngôi nhà bị tốc mái và xiêu vẹo,gần 6.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ; 6.700ha lúa, ngô, rau màu các loại vớihàng trăm hécta cây cao su bị đổ gãy. Các công trình phúc lợi giao thông, điện,trường học và trạm y tế bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại lên đến 2.208 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, tỉnh Hà Tĩnh chủ động huy động lực lượng Bộ đội biên phòng,quân đội, công an cùng chính quyền các cấp khẩn trương giúp nhân dân khắc phụchậu quả lũ lụt. Tỉnh Hà Tĩnh đã trích trên 1.000 tấn gạo, 18.000 thùng mỳ tômcấp và cứu đói khẩn cấp cho các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và các xãngoài đê La Giang (Đức Thọ). Bên cạnh đó, Hà Tĩnh trích ngân sách cấp hơn 11 tỷđồng hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng hệ thống cầu, cống,đặc biệt là hai cây cầu bị lũ cuốn trôi ở xã Sơn Kim II làm nhiều thôn bị chiacắt, khiến cho người dân, học sinh chưa qua lại được. Hệ thống hồ, đập bị sạt lởnghiêm trọng cũng cần được gia cố để đảm bảo đời sống dân sinh. Ngoài ra, cácđịa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt cần được xây dựng nhà tránh lũđể đảm bảo đời sống người dân sống chung với lũ.

Trước đó, ông Lê Hồng Anh cùng đoàn công tác đến thăm và kiểm tra việc khắc phụclũ lụt tại xã Sơn Kim II, huyện Hương Sơn - địa phương đã bị lũ quét làm 1 ngườichết, 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị trôi hết đồ đạc và vậtdụng trong gia đình, 350 tấn lương thực lúa, gạo bị hư hỏng, gần 2.000 hộ dânrơi vào cảnh thiếu lương thực, thực phẩm.

Tại đây, ông Lê Hồng Anh đã trao 4 suất quà cho các hộ dân có người chết do lũvà có nhà cửa bị sập, lũ cuốn trôi và 15 suất quà cho các gia đình bị thiệt hạinặng trong đợt lũ vừa qua. Ông Lê Hồng Anh đã chia sẻ những mất mát đau thươngcủa các gia đình và mong muốn các gia đình sớm ổn định cuộc sống, yêu cầu chínhquyền địa phương cùng với các cấp, ngành hỗ trợ dựng lại nhà cửa cho người dânbị thiệt hại do lũ dữ.

Ông Lê Hồng Anh biểu dương lực lượng Biên phòng, Quân đội, Công an và Đoàn thanhniên đã chung tay cùng với đồng bào cả nước hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng lũmiền Trung vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và sản xuất./.

Công Tường-Phan Quân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục