Kiên Giang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

Tỉnh thực hiện cách ly người với người, nhà với nhà, xã-phường-thị trấn với xã-phường-thị trấn; lấy xã-phường-thị trấn làm “pháo đài,” người dân là “chiến sỹ,” là trung tâm phục vụ phòng chống dịch.
Kiên Giang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 ảnh 1Thiết lập rào chắn phòng, chống dịch COVID-19 trên cống Kênh Nhánh, thành phố Rạch Giá. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 2 - 6/9/2021 theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó.” Đây là lần thực hiện giãn cách thứ 5 kể từ trung tuần tháng 7/2021 đến nay.

Tỉnh thực hiện cách ly người với người, nhà với nhà, xã-phường-thị trấn với xã-phường-thị trấn; lấy xã-phường-thị trấn làm “pháo đài,” người dân là “chiến sỹ,” là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch bệnh.

Tỉnh yêu cầu mọi người dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm, tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội. Các cấp chính quyền có kế hoạch đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Tỉnh Kiên Giang tập trung, khẩn trương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 để phát hiện sớm, nhanh chóng đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả người mắc COVID-19.

Căn cứ theo các tiêu chí đánh giá mức độ nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG, ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thì tỉnh Kiên Giang hiện ở mức nguy cơ cao (vùng cam), chưa kiểm soát được dịch, xu hướng dịch đang phát triển phức tạp hơn.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh nhanh nhất]

Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh có 1.849 ca mắc COVID-19; đã điều trị khỏi bệnh 766 trường hợp, 1.071 trường hợp đang điều trị và 12 trường hợp tử vong. Tỉnh hiện có 2.434 trường hợp đang cách ly tập trung và 4.385 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã phong tỏa, thiết lập nhiều vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Kiên Lương.

Dự báo tình hình trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp do có những ổ dịch mới với nhiều ca mắc trong cộng đồng lây nhiễm thứ phát qua nhiều người; đã xuất hiện ổ dịch lớn tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ”; tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung; những chùm ca bệnh có nguồn lây nhiễm từ trường hợp nhập cảnh trái phép, từ lực lượng tài xế chở hàng hóa từ tỉnh ngoài và một số người dân về từ vùng dịch không khai báo...

Tỉnh Kiên Giang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp phòng chống dịch bệnh đã đề ra. Ngành chức năng tổ chức test nhanh kháng nguyên miễn phí toàn bộ tài xế và nhân viên vận tải hàng hóa trước khi vào tỉnh tại các chốt cửa ngõ để kiểm soát chặt chẽ, loại trừ khả năng nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài. Tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để bùng phát, lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Tỉnh thống nhất chủ trương mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất, phương tiện... phục vụ cho công tác cách ly, điều trị và phòng, chống dịch COVID-19, với kinh phí gần 590 tỷ đồng; mua sắm khẩn cấp sinh phẩm, vật tư, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và chiến dịch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng trên địa bàn tỉnh kinh phí hơn 54 tỷ đồng.

Đồng thời, cải tạo cơ sở của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cũ (phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá) trở thành Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh, quy mô 1.500 giường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục