Kim ngạch thương mại của Trung Quốc tăng trưởng ấn tượng

Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với 3 đối tác hàng đầu là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã tăng lần lượt 14%, 9,5% và 10,1%.
Kim ngạch thương mại của Trung Quốc tăng trưởng ấn tượng ảnh 1Cảng hàng hóa ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dữ liệu do Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 7/9 cho thấy trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại của nước này đã tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 27.300 tỷ nhân dân tệ (tương đương 3.950 tỷ USD).

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong khoảng thời gian nói trên, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 15.480 tỷ nhân dân tệ - tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 5,2% lên mức 11.820 tỷ nhân dân tệ.

Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với 3 đối tác hàng đầu là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã tăng lần lượt 14%, 9,5% và 10,1%.

Trong giai đoạn này, thương mại của Trung Quốc với các nước tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đã tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 8.770 tỷ nhân dân tệ.

[Trung Quốc bổ sung 146 tỷ USD nhằm kích thích kinh tế]

Đáng chú ý, xuất khẩu các sản phẩm cơ khí và điện đã tăng 9,8% so với năm trước, chiếm đến 56,5% tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc trong 8 tháng qua, trong khi xuất khẩu các sản phẩm thâm dụng lao động cũng tăng 14,1%.

Tổng kim ngạch thương mại của lĩnh vực tư nhân cũng tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 13.680 tỷ nhân dân tệ và chiếm 50,1% tổng kim ngạch của cả nước.

Giá trị thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,4% và của các doanh nghiệp nhà nước tăng 15,1% trong giai đoạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục