Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ-Trung Quốc vượt 100 tỷ USD

Kim ngạch thương mại hai chiều Ấn Độ-Trung Quốc từ tháng 1-10/2021 đã đạt 102,29 tỷ USD, trong đó cán cân thương mại nghiêng mạnh về phía Bắc Kinh.
Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ-Trung Quốc vượt 100 tỷ USD ảnh 1Một cảng hàng hóa ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 13/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông tin của báo chí Ấn Độ cho biết theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC), bất chấp tình trạng đối đầu quân sự căng thẳng ở biên giới, kim ngại thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD trong năm 2021.

Kim ngạch thương mại hai chiều từ tháng 1-10/2021 đã đạt 102,29 tỷ USD, trong đó cán cân thương mại nghiêng mạnh về phía Bắc Kinh.

[Hợp tác chống COVID-19: Cơ hội khôi phục quan hệ Trung-Ấn?]

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Ấn Độ đạt 78,33 tỷ USD trong khi chiều ngược lại chỉ là 23,96 tỷ USD.

Ông Qian Feng, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thuộc Viện chiến lược quốc gia Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đánh giá thương mại giữa hai nước gia tăng cho thấy tính bổ sung lẫn nhau giữa hai nền kinh tế lớn đang phát triển trên thế giới này.

Mặc dù tranh chấp biên giới Ấn-Trung ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương từ khía cạnh chính trị, các doanh nghiệp hai nước vẫn sẵn sàng giao dịch với nhau.

Theo ông Qian, ngoại trừ một số thiết bị điện tử cơ bản như điện thoại di động, ngành dược phẩm của Ấn Độ, mà New Delhi coi là niềm tự hào, cũng cần sự hỗ trợ từ Trung Quốc, khi khoảng 50-60% hóa chất và các nguyên liệu khác sử dụng trong ngành dược phẩm Ấn Độ được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ông Qian khẳng định việc một số chính trị gia Ấn Độ kêu gọi tẩy chay các sản phẩm Trung Quốc đã không thể ngăn cản dư luận và kết quả được phản ánh trong các số liệu thống kê thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục