Xu hướng sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại bởi các đối tác thươngmại của Việt Nam gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là những vụ kiệnchống bán phá giá, chống trợ cấp; ngược lại các nhà sản xuất Việt Nam cũng đangđối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ sự gia tăng đột biến hàng nhậpkhẩu.
Thông qua hội thảo, các chuyên gia đến từ Hãng luật toàn cầu Mayer BrownJSM, đã cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam những kiến thức và kinh nghiệm thựctế, về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phòng vệ thương mại.
Từ năm 2000 đếnnay, Hãng Mayer Brown JSM đã đại diện cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam,trong những vụ kiện chống bán phá giá cá da trơn, tôm nước ấm, phi lê cá đônglạnh.
Ông Võ Tân Thành, Giám đốc VCCI-HCMC, nhận định: Hiện tại, Việt Nam vẫnchưa được một số nước và vùng lãnh thổ công nhận có nền kinh tế thị trường,nhưng ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, nên phải đối phó vớinhiều vụ kiện phòng vệ thương mại.
Các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấpđang là một thách thức lớn của doanh nghiệp, trong việc tiếp cận thị trường nướcngoài, nâng cao năng lực sản xuất – xuất khẩu.
Để có thể vượt qua những rào cảnnày, tận dụng cơ hội mà quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, trước hếtdoanh nghiệp tìm hiểu rõ về các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại, từngbước có chiến lược đối phó cụ thể, hiệu quả với từng thị trường, ngành hàng;đồng thời cần chú trọng mối quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp,hiệp hội và cơ quan quản lý Nhà nước.
Tại hội thảo, các doanh nghiệp còn được cung cấp thông tin thiết thức vềhàng rào thương mại đối với Việt Nam tại Brazil, một số lưu ý khi kinh doanh vớiHoa Kỳ, bảo vệ trước hàng nhập khẩu gây thiệt hại./.