Kinh tế Đức sẽ hưởng lợi nếu tăng đóng góp cho ngân sách EU

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức, thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD), cho rằng chính nền kinh tế Đức sẽ được hưởng lợi lớn từ việc gia tăng mức độ đầu tư tại châu Âu.
Kinh tế Đức sẽ hưởng lợi nếu tăng đóng góp cho ngân sách EU ảnh 1Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel phát biểu tại Berlin ngày 19/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel, nước này nên gửi đến Liên minh châu Âu (EU) một thông điệp rằng sự đầu tư quan trọng hơn so với việc "thắt lưng buộc bụng."

Thông tin này được đề cập trong một bài viết của ông cho nhật báo Frankfurter Allgemein số ra ngày 22/3.

Để đảm bảo điều này, Đức nên đề nghị tăng phần đóng góp của mình cho ngân sách EU. Ông Gabriel, thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD), cho rằng chính nền kinh tế Đức sẽ được hưởng lợi lớn từ việc gia tăng mức độ đầu tư tại châu Âu.

Đức đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng Chín, và bình luận của ông Gabriel là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy đảng SPD muốn tách mình ra khỏi chính sách khắc khổ của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo do Thủ tướng Angela Merkel đứng đầu.

Ông Gabriel viết trong bài báo: "Mỗi đồng euro được chúng ta đưa vào ngân sách EU sẽ mang lại cho chúng ta nhiều lần hơn thế, trực tiếp hoặc gián tiếp."

Cuối tháng Một, ông Gabriel đã trao lại vị trí Chủ tịch đảng SPD cho ông Martin Schulz, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu. Bản thân ông Gabriel cũng đã chuyển từ vị trí Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng sang làm Bộ trưởng Ngoại giao, thay thế ông Frank-Walter Steinmeier - một thành viên khác của SPD vừa nhậm chức Tổng thống Đức.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, hiện là quốc gia đóng góp ngân sách lớn nhất cho EU với khoảng 15 tỷ euro mỗi năm. Mức đóng góp này có thể tăng thêm 4,5 tỷ euro/năm vào các năm 2019 và 2020, sau khi nước Anh chính thức rời khỏi EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).