Kinh tế Đức sẽ "trượt dốc" trong những tháng tới?

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã bắt đầu cảm nhận những “đợt gió lạnh” đầu tiên của "cơn bão" khủng hoảng nợ tại khu vực Eurozone.

Xuất khẩu của Đức trong tháng 4/2012 đã có dấu hiệu chậm lại, trong khi hoạtđộng nhập khẩu suy giảm với tốc độ nhanh nhất trong vòng hai năm qua. Điều nàycàng chứng tỏ rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã bắt đầu cảm nhận những “đợtgió lạnh” đầu tiên của "cơn bão" khủng hoảng nợ, vốn đã hoành hành dai dẳng tạiKhu vực các nước sử dụng đồng tiền chung (Eurozone) suốt hai năm qua.

Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng thống kê Liên bang Đức (FSO), kim ngạchxuất khẩu của nước này trong tháng Tư vừa qua đã giảm 1,7%, lần giảm đầu tiên kểtừ tháng 12/2011. Trong đó, xuất khẩu sang các nước Eurozone giảm tới 3,6% sovới cùng kỳ năm 2011, song lại được bù đắp bởi mức tăng 10,3% trong hoạt độngxuất khẩu tới các khu vực khác, đặc biệt là châu Á.

Cùng kỳ, tổng kim ngạch nhậpkhẩu của Đức cũng giảm tới 4,8%, trái với dự báo ổn định của giới phân tích. Cácchuyên gia kinh tế dự báo hoạt động xuất khẩu của Đức sẽ tiếp tục “trượt dốc”trong những tháng tới.

Các số liệu thương mại mới đây giữa Đức và châu Âu càng làm dấy lên longại rằng khả năng “miễn dịch” của Đức trước cuộc khủng hoảng nợ đang dần suyyếu, giữa lúc nhiều nền kinh tế đang gặp khó khăn của Eurozone lại mong đợi nhucầu nhập khẩu hàng hóa gia tăng của Đức sẽ giúp “xoa dịu” những tác động tiêucực từ cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực.

Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) khẳng định xuất khẩu sang Hy Lạp, BồĐào Nha, Ireland, Tây Ban Nha hay thậm chí cả Italy đang dần trở nên ít quantrọng hơn đối với nền kinh tế Đức trong suốt hai thập niên qua, khi nó chỉ chiếm11% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, so với mức tương ứng 16% được ghinhận vào năm 1991.

Cho dù Đức vẫn đang gặp khó khăn khi tìm kiếm các thị trường xuất khẩutriển vọng tại Eurozone và hạn chế nhập khẩu từ các nước thuộc liên minh tiền tệnày, nhất là Hy Lạp - quốc gia đang “vật lộn” với khủng hoảng nợ - song kimngạch xuất khẩu của Berlin sang các thị trường ngoài châu Âu lại vẫn tiếp tụcgia tăng.

Theo các số liệu thống kê mới đây, trong ba tháng đầu năm 2012, Đức nhậpkhẩu ít hơn các hàng hóa từ Hy Lạp, Trung Quốc và Nhật Bản, trong khi xuất khẩunhiều hàng hóa hơn tới Mỹ, Nga và Nhật Bản.

Mặc dù các điều kiện bên ngoài không mấy khả quan, song tăng trưởng tiêudùng cá nhân mạnh đã giúp kinh tế Đức đạt mức tăng trưởng 0,5% trong quý I/2012.Tuy nhiên, xuất khẩu sa sút và một số thông tin kinh tế đáng thất vọng trongtháng Tư như lượng đơn đặt hàng và sản lượng công nghiệp khiến nhiều người khôngkhỏi lo ngại về "sức khỏe" của nền kinh tế Đức.

Nhưng chuyên gia kinh tế Ulrike Rondorf từ Ngân hàng Commerzbank đã trấnan dư luận khi nhận định rằng kim ngạch xuất khẩu của Đức bất ngờ sụt giảm trongtháng 4/2012 phần nào là do sự điều chỉnh nhu cầu theo mùa chứ chưa hẳn là dấuhiệu suy giảm kinh tế.

Bundesbank vừa quyết định nâng mức dự báo về tăng trưởng kinh tế Đức trongcả năm nay từ 0,6% lên 1%, với hy vọng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong nước nóiriêng và toàn thế giới nói chung sẽ dần được cải thiện. Song ngân hàng này cũngđưa ra cảnh báo rằng tình trạng bất ổn gia tăng và những nguy cơ tiềm ẩn vẫn đedọa đà tăng trưởng của kinh tế Đức, nhất là khi cuộc khủng hoảng nợ tại Eurozonebắt đầu lan sang các nền kinh tế lớn trong khu vực này./. 

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục