Thủ tướng Malaysia Najib TunRazak công bố kinh tế nước này đã tăng trưởng 10,1% trong quý 1/2010, mức tăngquý 1 cao nhất kể từ năm 2000.
Phát biểu tại cuộc họp báo đặc biệt, ông Najib chorằng kết quả nói trên là một sự tiến bộ ấn tượng, so với mức tăng 4,4% trong quý4/2009, nhờ sự phục hồi kinh tế toàn cầu và nhu cầu trong nước gia tăng, trongbối cảnh các nền kinh tế khác cũng đang tăng trưởng tích cực: Trung Quốc(11,9%), Hàn Quốc (7,8%) và Indonesia (5,7%).
Theo ông Najib, trong quý 1/2010,tất cả các lĩnh vực chủ chốt đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt làlĩnh vực sản xuất tăng 16,9% so với 5% trong quý 4/2009 nhờ sự tăng trưởng củacác phân ngành như điện và điện tử (25,9%), thiết bị vận tải (25,3%), các sảnphẩm gỗ và đồ nội thất (18,7%).
Lĩnh vực dịch vụ cũng đạt được hiệu suất 8,5% sovới 5,2% trong quý trước, nhờ sự gia tăng của các phân ngành hàng thiết yếu(16,6%), bất động sản và dịch vụ kinh doanh (14,2%), bán buôn và bán lẻ (9,6% ),việc vận chuyển và lưu trữ (9,2%).
Bên cạnh đó, ngành xây dựng và khai thác mỏtiếp tục được mở rộng với tốc độ tăng trưởng tương ứng 8,7% và 5,2%, trong khinông nghiệp tăng 6,8% nhờ sản xuất cao su, vật nuôi và gỗ.
Lĩnh vực đầu tư tăng5,4%, cho thấy sự phục hồi niềm tin của các nhà đầu tư.
Tổng hàng xuất khẩu ghinhận mức tăng trưởng 19,3%, tương tự, tổng nhập khẩu tăng 27,5%, trong đó hàngnhập khẩu cao cấp (37,9%), hàng tiêu dùng (18,5%) và hàng hóa vốn (9,6%).
ÔngNajib cho hay tăng trưởng trong quý 1/2010 cũng được củng cố nhờ chi tiêu trongnước tăng mạnh, trong đó, mức tiêu thụ tư nhân (5,1%) và công cộng (6,3%), vàđây là tiền đề cho khả năng kinh tế Malaysia sẽ đạt được mức tăng trưởng 6% năm2010.
Ngân hàng Trung ương Malaysia vừa nâng tỷ lệ lãi suất cho vay qua đêm (OPR)lên 2,5%, tuy nhiên đây vẫn là mức thấp so với 3,5% năm 2008.
OPR là tỷ lệ lãisuất chính mà các ngân hàng sử dụng làm tỷ lệ cho vay chuẩn./.