Sẽ "hạ cánh khó nhọc"?

Kinh tế Trung Quốc có thể sẽ "hạ cánh khó nhọc"

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 9,7% trong quý 1/2011, nhưng nỗi lo nền kinh tế thứ hai thế giới có thể "hạ cánh khó nhọc" đã xuất hiện.
Theo các nhà phân tích, kinh tế Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng nhanh 9,7%trong quý 1/2011, nhưng nỗi lo ngại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể"hạ cánh khó nhọc" đã bắt đầu xuất hiện trong bối cảnh Chính phủ nước này chuyểndịch chính sách từ khuyến khích tăng trưởng sang hạ nhiệt nền kinh tế.

Chi phí sản xuất tại Trung Quốc đang tăng lên, trong khi hoạt động đi vay trởnên khó khăn hơn sau khi Chính phủ nước này tăng lãi suất và nâng tỷ lệ dự trữbắt buộc để kiềm chế lạm phát.

Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã nâng tỷlệ dự trữ bắt buộc 5 lần từ đầu năm đến nay và tăng lãi suất 4 lần kể từ tháng10/2010. Các nhà phân tích thị trường dự báo PBOC sẽ tiếp tục tăng lãi suấttrong tháng 6 tới.

Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ số quản lý mua (PMI) của lĩnh vực chếtạo nước này (PMI) - chỉ số chủ chốt biểu hiện triển vọng công nghiệp - đã giảmxuống 52,9% trong tháng 4/2011, giảm so với 53,4% trong tháng 3/2011. Sản lượngcông nghiệp giá trị gia tăng trong cùng thời gian này tăng 13,4%, giảm hơn 1điểm %.

Theo JPMorgan Chase, số liệu kinh tế gần đây cho thấy khả năng kinh tế TrungQuốc hạ cánh khó nhọc đang gia tăng. Tuy nhiên, nhà kinh tế chủ chốt FanJianping thuộc Trung tâm thông tin nhà nước cho rằng khả năng kinh tế Trung Quốchạ cánh khó nhọc ít có thể xảy ra.

Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại đáng kể, xuống mức 6,7% trong quý1/2009, do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khi đó đã làm giảm nhu cầu củathế giới đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc.

Nhà kinh tế chủ chốt củaChina International Capital Corporation, Peng Wensheng, cho rằng kịch bản kinhtế tăng trưởng chậm lại mạnh như thế sẽ không lặp lại, do kinh tế toàn cầu đangtrên đà phục hồi và nhu cầu của thế giới ở mức lành mạnh. Ông Peng dự báo tăngtrưởng GDP của Trung Quốc sẽ chậm lại mức 8,4% trong quý 4/2011, tuy mức nàychưa thể được coi là "hạ cánh khó nhọc."

Trong khi đó, theo nhà kinh tế chủ chốtLian Ping của ngân hàng Bank of Communications, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽcủa đầu tư và thương mại như hiện nay, kinh tế Trung Quốc không thể "hạ cánh khónhọc." Ông dự báo nền kinh tế này trong quý 2/2011 sẽ tăng trưởng xấp xỉ 10% sovới cùng kỳ năm 2010.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế đều nhất trí ưu tiên hàng đầu của kinh tế Trung Quốchiện nay là đối phó với lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4/2011đứng ở mức 5,3%, giảm nhẹ so với mức cao nhất trong 32 tháng trở lại đây là 5,4%trong tháng 3/2011.

Nỗi lo ngại kinh tế Trung Quốc "hạ cánh khó nhọc" đã đẩy thị trường chứng khoánnước này giảm gần 3% trong phiên 23/5, sau khi HSBC công bố dự báo chỉ số PMIgiảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng qua là 51,1% trong tháng 5/2011./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục