Kịp thời khống chế đám cháy tại công ty may ở Bình Dương

Vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 5/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa rác ở cuối xưởng thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Tú (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).
Kịp thời khống chế đám cháy tại công ty may ở Bình Dương ảnh 1Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được điều đến hiện trường để khống chế đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/3, lực lượng chữa cháy, phòng cháy của Công an tỉnh Bình Dương đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty chuyên ngành về may mặc ở phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 5/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa rác ở cuối xưởng thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Tú (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên).

Các công nhân đã cùng lực lượng bảo vệ sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh Bình Dương đã điều 9 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe bồn, 1 xe phương tiện cùng khoảng 67 chiến sĩ tới hiện trường.

[Hà Nội: Cháy lớn tại quán càphê ở Hà Đông, một phụ nữ tử vong]

Công ty Mỹ Tú có tổng diện tích khoảng 6.500m2, khu bị cháy có kết cấu xây dựng chủ yếu là tường gạch, khung thép, mái tôn và có chứa nhiều vải vụn dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều công nhân hoảng loạn.

Đến khoảng 14 giờ 30, ngày 5/3, đám cháy cơ bản được dập tắt và không còn nguy cơ gây cháy lan. Khoảng 1500m2 nhà xưởng bị thiêu rụi, không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khá lớn.

Nguyên nhân gây cháy được xác định ban đầu do cỏ khô bị bén lửa rồi lan sang nhà xưởng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý vụ cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục