"Ký ức Điện Biên" - Tri ân những người cựu chiến binh

Chương trình tọa đàm, giao lưu với chủ đề "Ký ức Điện Biên" nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức tại Hòa Bình.
"Ký ức Điện Biên" - Tri ân những người cựu chiến binh ảnh 1Lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng được cắm trên nóc hầm tướng De Castries. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 28/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức chương trình tọa đàm, gặp mặt, giao lưu văn nghệ với chủ đề "Ký ức Điện Biên" nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014).

Tham dự chương trình có Ban liên lạc truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ tỉnh cùng trên 300 đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố.

Ban liên lạc truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ tỉnh Hòa Bình hiện còn 16 cựu chiến binh, là những người từng tham gia chiến đấu và góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trở về với đời thường, nhiều năm nay các cựu chiến binh Điện Biên Phủ trong tỉnh sống mẫu mực, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các cựu chiến binh Điện Biên kể về những kỷ niệm, cống hiến, hy sinh, gian khó trong chiến đấu. Mặc dù luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách song những chiến sỹ Điện Biên tỉnh Hoà Bình đã luôn khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong chiến đấu, góp phần nhỏ bé làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Chương trình còn được tổ chức với nhiều bài hát về chiến dịch Điện Biên Phủ, khắc họa rõ nét thêm về 56 ngày đêm "khoét núi, ngủ hầm" đầy gian khó để đi đến chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại của dân tộc.

Qua đó, giúp cho thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về chiến thắng Điện Biên Phủ, tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên, cán bộ nâng cao lòng tự hào, phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của bao thế hệ cha anh.

Nhân dịp này, thành phố Hoà Bình đã trao quà của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 219 cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ chống Pháp, thanh niên xung phong đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trong chiến dịch Điện Biên Phủ với mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.