Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh Điện Biên

Chiều 28/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Đoàn cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong.
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cựu chiến binh Điện Biên ảnh 1Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn các cựu chiến binh, thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Điện Biên. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Hướng tới kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), chiều 28/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Đoàn cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong.

Vui mừng được tiếp Đoàn cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh các cựu chiến binh, thanh niên xung phong là những người đã chứng kiến hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc Việt Nam.

Họ là những con người “da đồng vai sắt,” là nhân chứng làm nên lịch sử. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng và ghi nhận những cống hiến, hy sinh của của các thế hệ đi trước bằng các chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ, lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, tham gia thanh niên xung phong.

Mỗi người ở mỗi chiến dịch khác nhau, nhưng họ đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lây năm châu, chấn động địa cầu,” tiếp nối cùng Chi Lăng, Đống Đa, Ngọc Hồi làm nên thắng lợi vĩ đại trong chiến dịch Hồ Chí Minh, thu non sông về một mối.

Cho rằng, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong là chỗ dựa quan trọng, vững chắc của Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiếp tục phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, đấu tranh chống tiêu cực, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; là nòng cốt, nêu gương sáng giáo dục con cháu tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Đoàn thanh niên tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước…

Hội đẩy mạnh phong trào hội viên giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhất là các hội viên ở địa bàn khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo…

Ghi nhận kiến nghị của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong về chế độ chính sách, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tiếp thu và kịp thời giải quyết những kiến nghị của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong.

Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong khẳng định, sẽ tiếp tục tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và lòng tin yêu của nhân dân.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được cho biết, trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Hội đã vận động cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống bộ cụ Hồ đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền.

Hội động viên cựu chiến binh nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục