Theo trợ lý tổng thanh tra Sandra D. Bruce của Bộ Năng lượng Mỹ, văn phòng củabà đã ghi nhận 16 sự cố liên quan tới rượu có sự liên đới của các nhân viên này,vốn thuộc biên chế Văn phòng vận tải an toàn (OST), trong giai đoạn từ năm 2007đến năm 2009.
Trong đó có hai vụ việc đáng phải “báo động đỏ” vì chúng diễn ratrong quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lúc các nhân viên trả phòng tạikhách sạn khi đang làm nhiệm vụ. Một trường hợp xảy ra năm 2007 khi một nhânviên bị bắt do công khai say xỉn; một vụ diễn ra năm ngoái khi cảnh sát phảicòng tay và tạm giữ hai nhân viên sau sự cố tại một quán bar.
Toàn nước Mỹ có gần 600 nhân viên liên bang làm nhiện vụ vận chuyển vũ khí vàcác cấu thành vũ khí hạt nhân, cũng như nguyên liệu hạt nhân đặc biệt./.