Lạm phát tại Bỉ lên mức cao nhất trong 46 năm kể từ 1976

Theo phóng viên TTXVN, lạm phát tăng chủ yếu là do giá năng lượng cao, tăng 1,5 lần so với một năm trước. Lạm phát năng lượng hiện đã lên tới 49,81%, tương đương 4,43 điểm % trong tổng chỉ số.
Lạm phát tại Bỉ lên mức cao nhất trong 46 năm kể từ 1976 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Kinh tế Bỉ ngày 30/8 công bố số liệu cho thấy sau khi giảm rất nhẹ vào tháng 7, lạm phát đã tăng trở lại 9,94% trong tháng 8. Đây là mức lạm phát cao nhất kể từ tháng 3/1976 đến nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, lạm phát tăng chủ yếu là do giá năng lượng cao, tăng 1,5 lần so với một năm trước. Lạm phát năng lượng hiện đã lên tới 49,81%, tương đương 4,43 điểm % trong tổng chỉ số.

Ngoài ra, giá thực phẩm, bao gồm cả đồ uống có cồn, đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, tăng 9,71% trong tháng 8, so với mức 9,24% một tháng trước đó. Hồi tháng 11 năm ngoái, mức này vẫn chỉ là 0,47%.

[Đức: Lạm phát leo thang trở lại do giá năng lượng tăng cao]

Lạm phát đối với nhóm thực phẩm như dầu ăn, cá, các sản phẩm từ sữa, bánh mì và ngũ cốc cũng như thịt đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Giá dầu ăn tăng 21,3% trong tháng này, so với 3,6% trong tháng 11/2021. Đối với cá, hiện là 13,2%, so với -0,4% cách đây vài tháng.

Văn phòng thống kê của Bỉ (Statbel) cho biết trong ngành sữa, lạm phát là 12,4%, so với 0,6% trong tháng 11/2021, trong khi giá bánh mì và ngũ cốc tăng 12,7% trong tháng 8, so với 1,7% hồi cuối năm ngoái. Giá thịt cũng tăng 10,2% trong tháng này, so với 0,8% trong tháng 11. 

Lạm phát cơ bản, không bao gồm năng lượng và thực phẩm, ở mức 5,74% trong tháng 8, so với 5,49% trong tháng 7.

Các đợt tăng giá chính được ghi nhận trong tháng 8 với các mặt hàng điện, khí đốt tự nhiên, bánh mì và ngũ cốc, quần áo, bánh kẹo, đồ uống có cồn, phòng khách sạn, thịt và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Trái lại, nhiên liệu động cơ, dầu sưởi và trái cây lại góp phần giảm chỉ số này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục