Lãnh đạo châu Phi yêu cầu nhóm vũ trang rút khỏi miền Đông CHDC Congo

Trong một thông báo đăng tải trên Twitter sau cuộc họp ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, EAC cho biết các nguyên thủ quốc gia đã chỉ đạo rút tất cả các nhóm vũ trang ra khỏi những khu vực bị chiếmóng
Lãnh đạo châu Phi yêu cầu nhóm vũ trang rút khỏi miền Đông CHDC Congo ảnh 1Các tay súng M23 gác tại Bunagana, CHDC Congo. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cộng đồng Đông Phi (EAC) cho biết các nhà lãnh đạo châu Phi đã kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang rút khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở miền Đông CHDC Congo vào cuối tháng 3/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một thông báo đăng tải trên Twitter sau cuộc họp ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, EAC cho biết các nguyên thủ quốc gia đã chỉ đạo rút tất cả các nhóm vũ trang ra khỏi những khu vực bị chiếm đóng nói trên trước ngày 30/3 tới.

Thông báo nêu rõ các nhóm vũ trang cũng được yêu cầu "ngừng bắn ngay lập tức" và tổ chức tái định cư cho những người phải di dời do bạo lực ở miền Đông bất ổn của CHDC Congo.

Cuộc họp của EAC, gồm 7 quốc gia thành viên, diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU), dự kiến khai mạc ngày 18/2 tại thủ đô của Ethiopia.

[CHDC Congo: Nhiều người thương vong trong vụ tấn công vào đoàn xe LHQ]

Cuối năm ngoái, một lực lượng quân sự của EAC đã được triển khai nhằm thúc đẩy các nỗ lực mang lại hòa bình cho khu vực miền Đông CHDC Congo, nơi một nhóm phiến quân nổi dậy được biết đến là M23 đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ.

Nhóm phiến quân M23 đã tái xuất sau "thời kỳ ngủ Đông" vào cuối năm 2021, đồng thời tuyên bố chính phủ ở Kinshasa đã phớt lờ cam kết hợp nhất họ vào lực lượng quân đội chính phủ.

Nhóm do người Tutsi lãnh đạo này đã giành được một loạt chiến thắng trước lực lượng quân đội chính phủ và chiếm giữ các phần lãnh thổ ở Bắc Kivu, bao gồm phần lớn khu vực Bắc Goma. CHDC Congo đã cáo buộc nước láng giềng Rwanda hậu thuận nhóm phiến quân M23, song Rwanda đã bác bỏ cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục