Lào - Điểm đến đầu tư tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế

Chính phủ Lào sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài sớm triển khai được các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều tối 14/2 tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã có buổi tiếp thân mật và trò chuyện với các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau do ông Nguyễn Hồng Huệ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài - dẫn đầu.

Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Hồng Huệ bày tỏ vui mừng, cảm ơn chân thành Thủ tướng Chính phủ Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời thông tin về những hoạt động của Hiệp hội và doanh nghiệp của các nước tham dự Tọa đàm cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Lào.

Ông Nguyễn Hồng Huệ đánh giá đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài và các doanh nghiệp quốc tế được giới thiệu về những thế mạnh của mình, qua đó mong muốn được Chính phủ Lào cho phép đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng, mỏ, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, trồng cây nguyên liệu làm viên nén gỗ xuất khẩu; thương mại, chính phủ điện tử và xây dựng đường ống dẫn dầu từ tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam đến thủ đô Vientiane của Lào.

Ông Nguyễn Hồng Huệ bày tỏ mong muốn Chính phủ Lào chia sẻ thêm về những chính sách, cơ chế, danh mục đầu tư; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài để có thể triển khai các hoạt động, dự án đầu tư, kinh doanh đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới.

ttxvn-lao-doanh-nghiep-viet-2.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Về phía Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone chúc mừng và đánh giá cao kết quả Tọa đàm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Lào; đồng thời cho biết Lào là điểm đến đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Thủ tướng Sonexay chia sẻ Lào là nước không có biển, nhưng là quốc gia trung chuyển quan trọng để kết nối Việt Nam với Thái Lan và các nước trong khu vực.

Trong tương lai, Lào sẽ có những tuyến cao tốc kết nối Bắc-Nam và Đông-Tây. Sau khi hoàn thành, các tuyến cao tốc này trên sẽ giúp giảm rất nhiều thời gian và chi phí vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa và giao lưu nhân dân giữa Lào với các nước trong khu vực.

ttxvn-lao-doanh-nghiep-viet-3.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đại diện các doanh nghiệp. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thủ tướng Sonexay nhấn mạnh Lào hiện còn nhiều dư địa cho hợp tác thương mại và đầu tư, đặc biệt, Lào sẽ là điểm đến đầu tư nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, logistics, hạ tầng cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Chính phủ Lào sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài sớm triển khai được các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào phụ trách kinh tế Saleumxay Kommasith cũng đã gặp và làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh ở trong và ngoài nước, cũng như các doanh nghiệp quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.