Lào: Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy

Bộ trưởng Công an Lào cho biết ASEAN cần tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm trong các diễn đàn khu vực và cơ chế hợp tác nhằm giải quyết những thách thức về ma túy và bảo đảm lợi ích chung của ASEAN.
Lào: Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy ảnh 1Toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị AMMD8. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 11/8, tại thủ đô Vientiane, đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về vấn đề ma túy lần thứ 8 (AMMD8).

Đoàn Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự hội nghị.

Tham dự lễ khai mạc có Đại tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào, ông Vilay Lakhamphong; các bộ trưởng, trưởng đoàn 10 nước ASEAN và Timor Leste; Tổng Thư ký ASEAN, ông Kao Kim Hourn; cùng các quan chức cấp cao về phòng chống ma túy của ASEAN.

Phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Công an Lào, ông Vilay Lakhamphong cho biết tình hình tội phạm ma túy, gắn liền với tội phạm khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền và tội phạm có vũ trang đang lan rộng tới mọi ngóc ngách trên thế giới, gia tăng mức độ nguy hiểm và có xu hướng tăng theo từng năm, trở thành mối đe dọa đối với sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như sự ổn định về mặt chính trị và an ninh của cộng đồng ASEAN và các nước trên thế giới.

Theo ông Vilay, ASEAN cần tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm trong các diễn đàn khu vực và cơ chế hợp tác nhằm giải quyết những thách thức về ma túy một cách hiệu quả và bảo đảm lợi ích chung của ASEAN để giải quyết vấn đề ma túy một cách đồng bộ và toàn diện…

[Việt Nam-Campuchia phối hợp hiệu quả trong phòng chống tội phạm ma túy]

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu dự kiến sẽ nghe cập nhật tình hình trong khối ASEAN của Ban Thư ký ASEAN; nghe các phát biểu về tình hình phòng chống ma túy của các trưởng đoàn mỗi nước trong khối; nghe Báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy (ASOD) lần thứ 44 và các hội nghị liên quan, Hội nghị trù bị AMMD8.

Lào: Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy ảnh 2Đoàn Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, tham dự Hội nghị AMMD8. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố chung ASEAN, dự kiến được trình bày tại Phiên họp cấp cao Hội nghị Ủy ban Kiểm soát ma túy Liên hợp quốc lần thứ 67 (CND67); xem xét và thông qua Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị AMMD8.

Theo số liệu của Cơ quan Phòng, chống Tội phạm và Ma túy Liên hợp quốc, số người sử dụng ma tuý tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao trên toàn thế giới, từ 240 triệu người vào năm 2011 lên 296 triệu người vào năm 2023 (tương đương với 5,8% dân số toàn cầu trong độ tuổi từ 15-64).

Tội phạm và tệ nạn ma túy đang là thách thức nghiêm trọng đối với tinh thần thượng tôn pháp luật và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, tiếp tục là mối nguy hại cho cộng đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của người dân trên toàn thế giới, đe dọa đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội của cộng đồng ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.