Lầu Năm Góc bỏ quy định bắt buộc binh sỹ tiêm vaccine ngừa COVID-19

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 8/2021 yêu cầu toàn bộ 1,3 triệu thành viên của các lực lượng vũ trang Mỹ tiêm phòng COVID-19, bất chấp sự phản đối của nhiều thành viên đảng Cộng hòa.
Lầu Năm Góc bỏ quy định bắt buộc binh sỹ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho binh sỹ Mỹ. (Ảnh: AP)

Ngày 10/1, Lầu Năm Góc đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc đối với các binh sỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 8/2021 yêu cầu toàn bộ 1,3 triệu thành viên của các lực lượng vũ trang Mỹ tiêm phòng COVID-19, bất chấp sự phản đối của nhiều thành viên đảng Cộng hòa.

Theo ông Biden, quyết định này nhằm đảm bảo rằng quân nhân đảm bảo thể trạng khỏe mạnh, có thể sẵn sàng hoạt động bất cứ đâu và bảo vệ gia đình họ tốt hơn.

Dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy hơn 8.000 quân nhân đã buộc phải giải ngũ do từ chối tiêm phòng.

Theo thông báo mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, giới lãnh đạo quân sự nước này vẫn khuyến khích tất cả các thành viên trong lực lượng quân đội tiêm phòng COVID-19 và tiêm các liều tăng cường để củng cố "lá chắn phòng dịch," nhưng sẽ không còn đưa ra những hình thức kỷ luật đối với những trường hợp từ chối tiêm phòng vì lý do tôn giáo, hành chính hoặc y tế.

Bộ trưởng Austin bày tỏ "vô cùng tự hào" về những nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong công tác phòng chống COVID-19, cải thiện sức khỏe của các quân nhân, đảm bảo sự sẵn sàng phục vụ của lực lượng quân đội, đồng thời hỗ trợ cứu sống người dân Mỹ.

[CDC Mỹ: Số ca nhiễm dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron vẫn tăng]

Ông cũng nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng vẫn sẽ tiếp tục khuyến khích tiêm phòng COVID-19 nhằm "duy trì sự sẵn sàng của quân đội, sự gắn kết của các đơn vị, trật tự và kỷ luật tốt, cũng như sức khỏe và sự an toàn của một lực lượng chung kiên cường.”

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các quân nhân từng giải ngũ liên quan quy định tiêm phòng COVID-19 có thể nộp đơn để điều chỉnh các chi tiết liên quan tới việc giải ngũ trong hồ sơ. Tuy nhiên, bộ này không đề cập khả năng khôi phục các vị trí của họ trong quân ngũ.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 10/1 cảnh báo dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng ở nước này. 

Dữ liệu của CDC cho thấy XBB.1.5 là nguyên nhân gây ra 27,6% tổng số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày 7/1 vừa qua, tăng từ mức 18,3% của một tuần trước đó và mức 11,5% cách đó hai tuần.

Theo CDC, ngoài XBB.1.5, tại Mỹ hiện có 2 dòng phụ khác của biến thể Omicron cũng đang nổi lên là BQ.1 và BQ.1.1 - gây ra khoảng 55% số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ trong tuần vừa qua. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục