LHQ triển khai lực lượng đến hiện trường vụ thảm sát tại CH Trung Phi

Trong một tuyên bố, Liên hợp quốc cho biết các tay súng được cho là thuộc nhóm vũ trang 3R khét tiếng đã tấn công làng Nzakoundou vào ngày 21/12 và khiến 23 dân thường thiệt mạng.

Binh sỹ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/12, Liên hợp quốc cho biết đang triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới khu vực Tây Bắc ở Cộng hòa Trung Phi, nơi 23 dân thường đã thiệt mạng vào tuần trước trong một vụ thảm sát được cho là do quân nổi dậy thực hiện.

Trong một tuyên bố, Liên hợp quốc cho biết các tay súng được cho là thuộc nhóm vũ trang 3R khét tiếng đã tấn công làng Nzakoundou vào ngày 21/12 và khiến 23 dân thường thiệt mạng.

Ngôi làng bị đốt cháy và nhiều người dân được cho là đã phải chạy đi lánh nạn.
Một số lượng chưa xác định lực lượng gìn giữ hòa bình được điều động từ lực lượng Liên hợp quốc tại nước này đang tiếp cận ngôi làng với mục đích "tăng cường an ninh trong khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận viện trợ nhân đạo."

Nội chiến đã tàn phá Cộng hòa Trung Phi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, kể từ khi liên minh vũ trang do người Hồi giáo đứng đầu có tên là Seleka lật đổ chính quyền Tổng thống Francois Bozize vào năm 2013.

Thường dân thường là nạn nhân của cuộc xung đột, trong đó Liên hợp quốc cáo buộc tất cả các bên gây ra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

3R là một trong những nhóm vũ trang và băng nhóm tội phạm mạnh nhất do xung đột tạo ra, mặc dù giao tranh đã trở nên ít khốc liệt hơn trong những năm gần đây.

Lực lượng của chính quyền Tổng thống Faustin-Archange Touadera đã đẩy lùi cuộc bao vây thủ đô Bangui của liên minh nổi dậy vào cuối năm 2020 với sự hỗ trợ của lực lượng bán quân sự Nga, nhưng một số khu vực vùng sâu vùng xa của đất nước này vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.