Libya: GNU tuyên bố có thể tổ chức bầu cử trong 2 tháng tới

Thủ tướng Libya tuyên bố các cuộc bầu cử là ưu tiên của GNU nhưng việc thiếu luật hoặc cơ sở hiến pháp là yếu tố cản trở kế hoạch tổ chức các bầu cử, vốn đã được lên kế hoạch vào tháng 12/2021.
Libya: GNU tuyên bố có thể tổ chức bầu cử trong 2 tháng tới ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya Abdul Hamid Dbeibah. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/6, Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) Abdul Hamid Dbeibah đã thông tin rằng Ủy ban chung của Quốc hội Libya (HoR) và Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya (HCS) đã đạt được đồng thuận về cơ sở hiến pháp, các cuộc bầu cử quốc gia có thể được tổ chức trong một hoặc hai tháng tới.

Đồng thời Thủ tướng Abdul Hamid Dbeibah cũng nhấn mạnh: Chính phủ của ông sẽ không cho phép một cuộc chiến tranh thứ tư xảy ra ở Libya bởi ngăn chặn chiến tranh là ưu tiên của GNU.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, ông Dbiebah nói thêm các cuộc bầu cử là ưu tiên của GNU nhưng việc thiếu luật hoặc cơ sở hiến pháp là yếu tố cản trở kế hoạch tổ chức các bầu cử, vốn đã được lên kế hoạch vào tháng 12/2021.

Ông Dbiebah cho biết chính phủ của ông đang chờ HoR và HCS hoàn thành nhiệm vụ của họ tại cuộc họp ở Cairo dưới sự bảo trợ của Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về Libya Stephanie Williams để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử.

[Quốc hội thông qua dự luật ngân sách, nội bộ Libya tiếp tục chia rẽ]

Theo ông, nhiệm vụ tổ chức các cuộc bầu cử của GNU sẽ bắt đầu sau khi cơ sở hiến pháp được hoàn thiện. GNU không thể thay mặt HoR và HCS thông qua luật bầu cử nhưng chính phủ của ông Dbiebah  đã cố gắng thúc đẩy tiến trình này bằng cách đề xuất một dự thảo luật bầu cử.

Theo ông Dbiebah, ngay cả khi ông Fathi Bashagha nhậm chức thủ tướng do HoR chỉ định, điều này không có nghĩa là luật bầu cử và cơ sở hiến pháp được thông qua ngay lập tức.

Ông cho rằng nhiệm kỳ của HCS đã kết thúc từ 6 năm trước trong khi sứ mệnh của HoR đã hết cách đây nhiều năm, đồng thời cho biết các nhóm vũ trang tại Libya đang đối thoại với nhau mà không có sự tham gia của ông với tư cách là thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục