Libya tăng lãi suất gấp đôi để hút tiền gửi tiết kiệm

Bộ Tài chính Libya sẽ tăng gấp đôi lãi suất nhằm khuyến khích người dân nước này gửi tiền vào ngân hàng thay vì tích trữ ở nhà.
Bộ Tài chính Libya cho biết chínhphủ nước này sẽ tăng gấp đôi lãi suất để khuyến khích người dân gửi tiền vàongân hàng thay vì tích trữ ở nhà.

Nền kinh tế trì trệcủa Libya khiến người ta lo ngại về vấn đề thanh khoản nếu cuộc khủng hoảngchính trị tại nước này không được giải quyết.

Tăng lãi suất lên gấp đôi là một trong những biện pháp cấp bách màChính phủ Libya phải thực hiện cùng với những biện pháp khác trong những tuầngần đây nhằm hạn chế sử dụng nhiên liệu và ngăn người dân rút tiền tiết kiệm.

Theo số liệu thống kê, 75% dân số Libya sống ở khu vực miền Tây vẫn nhận lương,lương hưu và trợ giúp của chính phủ, bất chấp sự phong tỏa của cộng đồng quốctế.

Chính phủ Libya hiện vẫn đảm bảo được việc chi trả lương và lương hưu, mặc dùcác hóa đơn này là rất lớn.

Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng chính trị, phầnlớn người dân đã mua lương thực để tích trữ, tác động tới 50% hàng hóa tiêudùng. Đa số lao động nước ngoài, ước tính khoảng 2 triệu người, đã rời khỏiLibya.

Theo Bộ Tài chính Libya, nếu người dân nhận ra rằng tiền của họ an toàntrong các ngân hàng trong khi hưởng lợi lớn thì lòng tin của họ sẽ tăng lên.Chính phủ Libya đã giới hạn việc rút tiền mặt từ ngân hàng xuống mức 1.000 dinar,dựa trên chi phí cần thiết để chi tiêu trong một tháng, đồng thời khuyến khíchngười dân mua vàng như một hình thức đảm bảo an toàn.

Xét tới các dự án đầu tưcủa Libya, nước này sở hữu 2,64% tổng giá trị của Sở giao dịch chứng khoánJordan, tương đương khoảng 700 triệu USD, với 100 cổ đông sở hữu hơn 82 triệu cổphiếu.

Ngân hàng Nước ngoài Libya góp tới 15,94% vốn trong Ngân hàng Nhà ở và4,54% vốn của Ngân hàng Jordan. Ngân hàng này còn sở hữu 12,79% vốn của Ngânhàng đầu tư Arập-Jordan với 100 triệu cổ phiếu.

Giới quan sát đang đặt dấu hỏivề tương lai của các khoản đầu tư nước ngoài và Arập ở Libya cũng như tác độngđối với các nền kinh tế kết hợp với Libya, xét tới bất ổn chính trị mà quốc gianày đang phải đối mặt, nhất là sau khi xuất hiện quỹ đầu tư quốc gia Libya vớisố tài sản ước tính khoảng 80 tỷ USD./.

Bùi Hoàn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục