Libya xác nhận ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 25/3, Libya đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
Libya xác nhận ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Cảnh đổ nát do xung đột tại khu vực ngoại ô Khallat Al-Ferjan, phía nam thủ đô Tripoli, Libya ngày 16/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 25/3, Libya đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Badreddine al-Najar, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (NCDC) của Libya cho biết bệnh nhân này trở về Libya từ Saudi Arabia qua Tunisia cách đây 1 tuần.

Các biện pháp cần thiết đã được áp dụng để điều trị cho bệnh nhân này.

[Đề xuất lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Libya để ngăn dịch COVID-19]

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize ngày 25/3 cho biết nước này ghi nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện là 709 người, tăng mạnh so với 554 người một ngày trước đó.

Phát biểu trên kênh tin tức địa phương SABC, ông Mkhize đã khẳng định thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục