Liên hoan Ảnh Nghệ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại Thái Bình

Liên hoan Ảnh mang đến cho người xem cái nhìn toàn cảnh về sự đổi mới của đất nước, phản ánh chân thực cuộc sống của nhân dân Vùng Đồng bằng Sông Hồng trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội.
Liên hoan Ảnh Nghệ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại Thái Bình ảnh 1Các đại biểu tham quan các tác phẩm được trưng bày tại liên hoan. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Liên hoan Ảnh Nghệ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 25 với chủ đề "Văn hóa Đồng bằng Sông Hồng nơi hội tụ và phát triển" đã khai mạc ngày 29/8 tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình.

Sự kiện do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức.

Hơn 280 tác giả đến từ 9 tỉnh Khu vực Đồng bằng Sông Hồng là Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh và Quảng Ninh đã gửi đến Liên hoan 1.912 tác phẩm; trong đó có 109 bộ ảnh và 1.803 ảnh đơn.

Các tác phẩm phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người, những thành tựu về kinh tế-xã hội, khoa học kỹ thuật, quốc phòng-an ninh; những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vẻ đẹp các làng nghề, danh lam thắng cảnh; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

[Triển lãm ảnh và trưng bày các sản phẩm Vùng đồng bằng sông Hồng]

Ban Tổ chức đã trao một Huy chương Vàng, ba Huy chương Bạc, bốn Huy chương Đồng và sáu giải Khuyến khích; đồng thời lựa chọn trưng bày, giới thiệu 148 tác phẩm xuất sắc nhất.

Tác phẩm “Lễ hội Đền Lộng Khê” của tác giả Nguyễn Viết Rừng (thành phố Hải Phòng) đã giành Huy chương Vàng.

Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cho biết Liên hoan lần này có nhiều tác phẩm xuất sắc, được Hội đồng giám khảo đánh giá cao.

Đặc biệt, bên cạnh các tác giả lão thành, liên hoan năm nay còn có sự tham gia của nhiều tác giả trẻ, tác giả không chuyên với nhiều tìm tòi, sáng tạo, thể hiện tư duy mới, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, làm sôi động các hoạt động văn học nghệ thuật tại các địa phương Khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

Với chủ trương khuyến khích các tác giả đổi mới tư duy nghệ thuật, mở rộng đề tài, chủ đề, biên độ sáng tạo và để phù hợp với tình hình thực tế, trong kỳ liên hoan này, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục đổi mới các tiêu chí chấm, chọn ảnh triển lãm và trao giải. Ban tổ chức đã trộn lẫn ảnh của các địa phương để chấm, không chấm riêng từng tỉnh như những năm trước đây, tạo ra cuộc thi công bằng giữa các tỉnh.

Phát biểu tại Liên hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng đánh giá cao chất lượng các tác phẩm tham dự. Mỗi tác phẩm đều là những khoảnh khắc đẹp, sinh động, ghi nhận được những nét đẹp riêng có của các địa phương trong khu vực, mang đến cho người xem cái nhìn toàn cảnh về sự đổi mới của quê hương đất nước, phản ánh chân thực cuộc sống của nhân dân Vùng Đồng bằng Sông Hồng trong xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.