Triển lãm ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình” tại TP.HCM

Triển lãm trưng bày 138 bức ảnh được chọn lọc từ cuộc thi “Phật giáo với hòa bình,” diễn ra đến hết ngày 28/5 tại đường sách Nguyễn Văn Bình ở Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh).
Triển lãm ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình” tại TP.HCM ảnh 1Đại biểu cùng các em nhỏ tham quan triển lãm. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 22/5, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Phật giáo với hòa bình” nhân kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (11/6/1963-11/6/2023).

Triển lãm trưng bày 138 bức ảnh được chọn lọc từ cuộc thi “Phật giáo với hòa bình.”

Trước đó, cuộc thi được phát động từ ngày 31/3 đến ngày 15/5 với hơn 1.200 tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia trên toàn quốc. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Thùy với tác phẩm “Tiếng chuông hòa bình,” hai giải Nhì, ba giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại triển lãm, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung cho biết, các tác phẩm tại triển lãm là nguồn sáng tạo không giới hạn của các nhiếp ảnh gia trên toàn quốc.

[Khai mạc Đại lễ tưởng niệm Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo tại Bình Phước]

Triển lãm góp phần tuyên truyền những hình ảnh ý nghĩa, thiêng liêng về đạo Phật cũng như bày tỏ niềm tri ân về những giá trị và đóng góp to lớn của Bồ tát Thích Quảng Đức cho Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh đó, các tác phẩm cũng tập trung phản ánh, đề cao vai trò giá trị và khát vọng hòa bình theo tinh thần của đạo Phật, tố cáo tội ác, hậu quả của chiến tranh, thúc đẩy tinh thần đồng hành, chung sống hòa bình; đồng thời, phản ánh sinh động phương châm “Phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân,” chủ trương “Phật giáo và dân tộc,” hưởng ứng các phong trào yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước.

Sinh viên Nguyễn Trung Tín, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, chia sẻ sự kiện này giúp em có cơ hội được tiếp cận với Phật giáo một cách chân thực. Những tác phẩm tại triển lãm cũng phản ánh sự gắn kết giữa Phật giáo với đời sống xã hội, góp phần truyền tải hình ảnh của một tôn giáo vì chúng sinh đến với nhân dân.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28/5 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

Triển lãm ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình” tại TP.HCM ảnh 2Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.