Liên hoan Cán bộ Thư viện: Tuyên truyền hiệu quả về chủ quyền biển đảo

Những sáng kiến, mô hình, cách làm sáng tạo để đưa sách đến với bạn đọc, cùng với chủ quyền biển đảo đã được giới thiệu tại Liên hoan Cán bộ Thư viện năm nay.
Liên hoan Cán bộ Thư viện: Tuyên truyền hiệu quả về chủ quyền biển đảo ảnh 1Lễ Trao giải Xuất sắc cho các đoàn. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Tối 11/8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Liên hoan Cán bộ Thư viện Toàn quốc Tuyên truyền Phát triển Văn hóa Đọc và Giới thiệu Sách về Chủ quyền Biển đảo Việt Nam năm 2023 (Liên hoan Cán bộ Thư viện) chủ đề "Việt Nam-Đất nước bên bờ sóng" chính thức khép lại.

Liên hoan diễn ra ba ngày, với sự tham dự 700 thí sinh thuộc 30 Đoàn cán bộ Thư viện các tỉnh, thành phố, ngành.

Bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan biểu dương và đánh giá cao tinh thần nhiệt tình tham gia và cống hiến hết mình của 30 đoàn tham dự Liên hoan.

Các đoàn đều đã có sự quan tâm, đầu tư chỉn chu từ phần đăng ký tham dự, xây dựng kịch bản, tổ chức luyện tập đến thể hiện phần dự thi trên sân khấu.

Qua ba ngày, Liên hoan Cán bộ Thư viện đã diễn ra sôi nổi, đầy cảm xúc. 30 đoàn tham gia đã hoàn thành những tiết mục dự thi, tạo nên một Liên hoan thành công về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ giới thiệu sách cũng như khả năng biểu diễn nghệ thuật trong từng tiết mục.

[Phát triển ngành xuất bản đa nền tảng để thúc đẩy văn hóa đọc]

Các cán bộ ngành Thư viện đã tự tin thể hiện khả năng, bản lĩnh, kỹ năng thuyết trình trước đám đông để chia sẻ về đam mê trong công việc, ngành nghề của mình; giới thiệu những cuốn sách hay, có giá trị đến với cộng đồng.

Các đoàn đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho đông đảo khán giả theo dõi Liên hoan, xây dựng nên hình ảnh người làm công tác thư viện hiện đại, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết trong thời kỳ mới.

Tại Liên hoan Cán bộ Thư viện năm nay, những sáng kiến, mô hình, cách làm sáng tạo để đưa sách đến với bạn đọc và chủ quyền biển đảo được giới thiệu.

Điển hình, đoàn cán bộ Thư viên Bến Tre giới thiệu mô hình Phổ biến pháp luật liên quan đến biển đảo thông qua hoạt động văn hóa cơ sở. Đoàn Quảng Trị giới thiệu mô hình Xây dựng Phòng đọc Biên giới. Đoàn Đắk Nông giới thiệu mô hình Xây dựng Tủ sách Cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình sáng kiến của các Thư viện trong cả nước đã áp dụng có hiệu quả trong thực tế đã được giới thiệu tại Liên hoan.

Ban Tổ chức đã trao 5 giải Xuất sắc cho các Đoàn Cán bộ Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thư viện tỉnh Nghệ An, Thư viện tỉnh Sơn La, Thư viện tỉnh Quảng Trị, Thư viện Hải quân; 8 giải Nhất, 8 giải Nhì, 9 giải Ba.

Ban Tổ chức Liên hoan trao giải Giới thiệu đội hình ấn tượng nhất cho Thư viện tỉnh Thái Bình; Tuyên truyền giới thiệu sách đạt yêu cầu chuyên môn nhất cho Thư viện tỉnh Tuyên Quang; Sáng kiến/mô hình phục vụ hiệu quả nhất cho Thư viện tỉnh Bến Tre; Thể hiện năng khiếu hay nhất thuộc về Thư viện tỉnh Cà Mau.../.

Liên hoan Cán bộ Thư viện: Tuyên truyền hiệu quả về chủ quyền biển đảo ảnh 2Màn biểu diễn của Thư viện tỉnh Đồng Tháp tại Lễ Bế mạc Liên hoan. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.