Liên hoan Sân khấu Thủ đô: Đa dạng thể loại nhưng vắng mặt tuồng

Liên hoan Sân khấu Thủ đô có 13 đơn vị nghệ thuật tham gia với 13 tác phẩm đa dạng thể loại, gồm chèo, cải lương, kịch nói, ca kịch, xiếc. Các vở diễn được dàn dựng công phu, có nội dung phong phú.
Liên hoan Sân khấu Thủ đô: Đa dạng thể loại nhưng vắng mặt tuồng ảnh 1Vở diễn 'Huyền tích Chùa Một Cột' (Sân khấu Lệ Ngọc) sẽ tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên hoan Sân khấu Thủ đô sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10 với sự tham gia của 13 tác phẩm sân khấu của 13 đơn vị nghệ thuật. Năm nay, các tác phẩm tham gia rất đa dạng về thể loại: Chèo, cải lương, kịch nói, ca kịch, xiếc.

Một điều đáng tiếc là năm nay không có tác phẩm tuồng nào tham dự liên hoan. Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam cho biết lý do là Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tham dự Liên hoan Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022 nên không kịp dựng vở mới cho Liên hoan Sân khấu Thủ đô. Một số mùa liên hoan sân khấu Thủ đô trước đó cũng đã từng vắng mặt nghệ thuật tuồng.

Đây là lần thứ V Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội tổ chức Liên hoan Sân khấu thủ đô.

Đã thành thông lệ, liên hoan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị sân khấu trên khắp cả nước.

Ngoài các đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội như Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Quân đội, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, liên hoan sẽ có sự góp mặt của các đơn vị xã hội hóa phía Nam như Công ty tổ chức biểu diễn Song Việt, Sân khấu Sen Việt, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ liên hoan, khán giả sẽ được thưởng thức các vở diễn mới dàn dựng như “Đêm trước ngày hoàng đạo” (Công ty tổ chức biểu diễn Song Việt) nói về danh thần Nguyễn Trãi và vụ án Lệ Chi viên; “Bất tử với Thăng Long” (Nhà hát Cải lương Việt Nam) ca ngợi công lao Tổng đốc Nguyễn Tri Phương giữ thành Hà Nội; “Huyền tích Chùa Một Cột” (Sân khấu Lệ Ngọc)…

[“Trương Chi-Mị Nương” mở màn Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần IV-2020]

Trong cuộc họp báo ngày 20/9, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội cho hay sự tham dự của các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp là một trong những khía cạnh khẳng định vị thế của liên hoan đối với hoạt động sân khấu.

Bà khẳng định Liên hoan Sân khấu Thủ đô là một sự kiện văn hóa lớn của Hà Nội, là hoạt động nghề nghiệp, cuộc biểu dương lực lượng của các đơn vị sân khấu nhằm tạo ra cơ hội giao lưu, học hỏi cho đội ngũ nghệ sỹ nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời cũng là nét đẹp trong đời sống văn hóa Thủ đô.

“Những kỳ liên hoan trước, rất nhiều vở diễn, nghệ sỹ được ghi nhận bằng các giải thưởng, huy chương và họ đã tiếp tục tỏa sáng sau khi trở về hoạt động thường nhật,” bà Phạm Thị Mỹ Hoa nói.

Nghệ sỹ nhân dân Thúy Mùi cho biết liên hoan năm nay quy tụ những tác phẩm đa dạng về thể loại và đề tài, có những vở diễn phản ánh xã hội hiện đại và cũng có nhiều vở có bối cảnh lịch sử.

“Trên cơ sở chất lượng tác phẩm từ những liên hoan trước, chúng tôi hy vọng lần này, các vở diễn sẽ có chất lượng nghệ thuật cao hơn, mang những giá trị tư tưởng truyền thống của dân tộc, tôn vinh các phẩm chất của người Hà Nội, của Thủ đô anh hùng, mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến,” bà Thúy Mùi nói.

Các tác phẩm tham gia liên hoan đều được thẩm định về mặt nội dung, nghệ thuật và là những vở diễn được đầu tư, chăm chút ở mức độ cao để tham dự. Ban tổ chức lựa chọn các nhà chuyên môn có uy tín, có sự công tâm để có được những đánh giá chính xác nhất đối với các đơn vị, nghệ sỹ tham dự liên hoan.

“Anh chị em nghệ sỹ rất trông đợi vào cuộc hội tụ nghề nghiệp này vì đây là một trong những sân chơi lớn, đòi hỏi cao ở chất lượng nghệ thuật cũng như nội dung bởi khán giả Thủ đô khá ‘khó tính’ trong thưởng thức nghệ thuật,” nghệ sỹ nhân dân Thúy Mùi nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục