Liên hợp quốc đóng cửa văn phòng nhân quyền tại Burundi

Ngày 5/3, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet tuyên bố Burundi đã buộc Liên hợp quốc phải đóng cửa văn phòng nhân quyền ở nước này sau 23 năm hoạt động.
Liên hợp quốc đóng cửa văn phòng nhân quyền tại Burundi ảnh 1Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet. (Nguồn: AP)

Ngày 5/3, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet tuyên bố Burundi đã buộc Liên hợp quốc phải đóng cửa văn phòng nhân quyền ở nước này sau 23 năm hoạt động.

Bà Bachelet cho biết Chính phủ Burundi tuyên bố rằng nước này đã đạt được tiến bộ đầy đủ trong lĩnh vực nhân quyền, chính vì vậy sự tồn tại của văn phòng này là không còn hợp lý.

Trong  thông báo đưa ra cùng ngày, bà Bachelet nói: "Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải đóng cửa văn phòng của Liên hợp quốc tại quốc gia châu Phi này."

[Tổng thống Burundi Nkurunziza cam kết từ nhiệm vào năm 2020]

Theo bà Bachelet, những tiến bộ về nhân quyền đã bị đe dọa kể từ năm 2015, khi đương kim Tổng thống Pierre Nkuruziza, cũng từng là thủ lĩnh của một nhóm phiến quân, tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Bạo lực gia tăng sau tuyên bố của ông Pierre Nkuruziza khi những người phản đối cho rằng động thái này vi phạm hiến pháp Burundi cũng như thỏa thuận hòa bình và hòa giải Arusha, theo đó quy định tổng thống không được tranh cử quá 2 nhiệm kỳ.

Tháng 10/2016, Burundi đã ngừng toàn bộ hợp tác với văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc tại nước này, sau khi Liên hợp quốc công bố báo cáo của một cuộc điều tra độc lập cho rằng chính phủ nước này và những người ủng hộ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác chống loài người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục