Liên hợp quốc kêu gọi G20 định hình lại các quy tắc tài chính toàn cầu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 đảm bảo duy trì một khoản ngân sách ít nhất 500 tỷ USD mỗi năm để thúc đẩy các giải pháp phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững.
Liên hợp quốc kêu gọi G20 định hình lại các quy tắc tài chính toàn cầu ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng lãnh đạo Nhóm các nền Kinh tế Phát triển và Mới nổi hàng đầu Thế giới (G20) có khả năng đảo ngược cuộc khủng hoảng khí hậu đang "vượt tầm kiểm soát," đồng thời hối thúc họ định hình lại các quy tắc tài chính toàn cầu.

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ - nơi sẽ diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng trầm trọng, nhưng hiện vẫn thiếu những nỗ lực tập thể đầy tham vọng và khẩn cấp để ứng phó với tình trạng này.

Với G20 tạo ra 80% lượng phát thải toàn cầu, ông cho rằng những nước thành viên có khả năng kiểm soát cuộc khủng hoảng khí hậu.

[G20 trao tư cách thành viên thường trực cho Liên minh châu Phi]

Tổng Thư ký Guterres kêu gọi G20 cam kết kiên trì với mục tiêu của Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu, theo đó hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 đảm bảo duy trì một khoản ngân sách ít nhất 500 tỷ USD mỗi năm để thúc đẩy các giải pháp phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải có cơ chế xử lý nợ hiệu quả, gia hạn thời hạn cho vay và áp dụng mức lãi suất ưu đãi hơn để hỗ trợ các nước nghèo hơn ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ông cho rằng cấu trúc tài chính toàn cầu hiện nay đã lỗi thời và không công bằng, do đó cần thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng.

Tháng trước, nhóm 32 nhà đầu tư quản lý số tài sản trị giá tổng cộng 7.300 tỷ USD đã kêu gọi các quốc gia giàu có trong G20 điều chỉnh chính sách trợ cấp nông nghiệp phù hợp với các mục tiêu về khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục