Liên minh châu Âu công bố báo cáo về sở hữu trí tuệ

Theo nghiên cứu về sở hữu trí tuệ mới công bố, 35% số việc làm trong Liên minh châu Âu liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Theo một nghiên cứu về sở hữu trí tuệ do Cơ quan Cấp bằng sáng chế châuÂu (EPO) và Cơ quan Hài hòa thị trường nội địa (OHIM) thuộc Liên minhchâu Âu (EU) công bố hôm 30/9, 35% số việc làm trong EU liên quan đếnlĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Nghiên cứu với tiêu đề “Lĩnh vực liên quan đến sở hữu trí tuệ: đóng góp cho hoạt động kinh tế và việc làm trong EU," là cơ sở quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các hoạt động kinh tế của EU.

Theo số liệu của nghiên cứu, hoạt động kinh tế tổng thể trong EU đạt khoảng 4.700 tỷ euro mỗi năm, trong đó khu vực sở hữu trí tuệ chiếm 39% (26% việc làm trực tiếp và 9% việc làm gián tiếp).

Đại diện EU về thị trường nội địa và dịch vụ đánh giá việc làm Michel Barnier cho biết nghiên cứu này khẳng định mong muốn của EU trong việc thúc đẩy sở hữu trí tuệ gắn với tăng trưởng và việc làm, bởi lẽ hiện nay rất nhiều ngành sản xuất liên quan đến sở hữu trí tuệ như ngành công nghiệp mũi nhọn, sản xuất các mặt hàng thể thao, đồ chơi, trò chơi điện tử…

Nghiên cứu này cũng cho thấy một khi các đơn vị sản xuất và các trường đại học được cấp bằng chứng nhận sở hữu trí tuệ, họ sẽ thu hút được nhiều nguồn vốn cũng như các đối tác nước ngoài. Để nền kinh tế có tính cạnh tranh cao trên thị trường thế giới, EU cần tăng cường lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bởi nó ảnh hưởng đến việc làm, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và buôn bán nội khối./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.