Liên minh châu Âu và New Zealand khởi động đàm phán FTA

Lãnh đại hai bên cam kết khởi động quá trình đàm phán nhằm có thể đạt được một cách nhanh nhất một thỏa thuận thương mại tự do song phương hoàn chỉnh và sâu sắc.
Liên minh châu Âu và New Zealand khởi động đàm phán FTA ảnh 1Thủ tướng John Key. (Nguồn: euractiv.com)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Brussels, Thủ tướng New Zealand John Key ngày 29/10 đã cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa New Zealand và Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker nhấn mạnh EU và New Zealand là những đối tác "lâu dài" của nhau. Do đó, các nhà lãnh đạo EU và New Zealand nhất trí tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ chính trị, thương mại, đầu tư và an ninh giữa hai bên, đồng thời cam kết khởi động quá trình đàm phán nhằm có thể đạt được một cách nhanh nhất FTA song phương hoàn chỉnh và sâu sắc. Các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành ngay khi có thể.

Cùng ngày, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström đã gặp Bộ trưởng Thương mại New Zealand Tim Groser để thảo luận về các vòng đàm phán trong tương lai. Triển vọng về một FTA song phương là cơ hội đối với cả hai bên.

Theo Thủ tướng John Key, New Zealand mong muốn mở rộng thị trường tại châu Âu, nơi các doanh nghiệp New Zealand sẽ được hưởng lợi nhiều bởi EU và New Zealand là những đối tác lâu dài và gần gũi cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung cũng như có cùng quan điểm về những vấn đề quốc tế lớn.

Trong những năm qua, bên cạnh quan hệ thương mại, quan hệ chính trị và kinh tế giữa EU và New Zealand cũng khá phát triển. Hợp tác song phương tập trung vào các lĩnh vực quan tâm chung như chống biến đổi khí hậu, mở cửa thương mại thế giới, an ninh và phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy nhân quyền.

Hai bên cũng tổ chức thường xuyên các cuộc tham vấn cấp bộ trưởng ngoại giao, các cuộc họp định kỳ hàng năm giữa lãnh đạo cao cấp ở Brussels và Wellington cũng như các cuộc thảo luận giữa các ngành, trao đổi thương mại, nông nghiệp, nhân quyền, khoa học, công nghệ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).