Lo ngại an ninh bất ổn

Một số nước khuyến cáo công dân không tới Ai Cập

Chính phủ một số nước khuyến cáo công dân nước mình không nên, thậm chí cấm, đến Ai Cập do tình hình an ninh tại đây đang xấu đi.
Theo các hãng thông tấn AFP, Reuters, Tân Hoa xã, ngày 16/8, các nhân chứng chobiết đã nghe thấy tiếng súng tại một cây cầu ở trung tâm Cairo và quảng trườngRamses, nơi hàng nghìn người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsiđang đổ về để biểu tình phản đối vụ trấn áp người Hồi giáo của chính quyền.

Những người biểu tình đã ném bom xăng vào một đồn cảnh sát gần quảng trường.Nguồn tin y tế cho hay tám người biểu tình đã thiệt mạng tại thị trấn Damiettabên bờ Địa Trung Hải.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức cấp cao của Chính phủ Philippinescùng ngày cho biết nước này đã cấm các công nhân Philippines ở nước ngoài tới AiCập do tình hình an ninh tại đây đang xấu đi. Bộ Ngoại giao Philippines cũng đãnâng cảnh báo khủng hoảng đối với trường hợp tại Ai Cập lên mức 3.

Trước đó, Bộ Ngoại giao New Zealand ngày 15/8 đã cảnh báo do tình hình chính trịbất ổn và mối đe dọa khủng bố, người dân New Zealand không nên tới Ai Cập, trừtrường hợp hết sức cần thiết.

Bộ Ngoại giao Australia ngày 14/8 cũng hối thúc công dân nước này cân nhắc lạicác chuyến đi tới Ai Cập và đề nghị những người Australia đang ở Ai Cập di tảnnếu có lo ngại về an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.