Sau 2 ngày xét xử, chiều 24/6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh TiềnGiang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Phong, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điềutra Công an tỉnh Tiền Giang 3 năm tù giam về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạntrong khi thi hành công vụ”; bị cáo Phạm Văn Út, nguyên thủ quỹ, thủ kho vậtchứng của Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang 1 năm tù giam cũng vớitội danh trên.
Riêng bị cáo Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công antỉnh Tiền Giang do đang điều trị bệnh tâm thần phân liệt nên tòa đã ra quyếtđịnh tạm đình chỉ xét xử, đồng thời áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, khinào bị cáo khỏi bệnh sẽ xét xử.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2002 đến năm 2004, trong quá trình điều tra vụ ánbuôn lậu xăng dầu (vụ án 502X) có quy mô lớn xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữuhạn Thành Phát, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát điều tra Côngan tỉnh Tiền Giang đã thu giữ, tạm giữ tiền, tài sản, kê biên tài sản của các bịcan, đương sự trong vụ án nhưng không mở tài khoản tạm gửi tại Kho bạc Nhà nướcđể quản lý, bảo quản mà đem gửi tiết kiệm lấy lãi, lập quỹ riêng để chi tiêu vàchia nhau, chiếm hưởng cá nhân trái pháp luật.
Ngô Thanh Phong với cương vị là Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra, Phó Thủtrưởng thứ nhất Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định cho cấp dưới đem toàn bộsố tiền thu giữ trong vụ án gửi ngân hàng thương mại dưới dạng gửi tiết kiệmđứng tên cá nhân để lấy lãi, nộp quỹ riêng của đơn vị để chi tiêu vì mục đích vụlợi. Tổng cộng tiền lãi thu được hơn 1,16 tỷ đồng. Số tiền này đã sử dụng chitiêu mua sắm, chi phí phục vụ sinh hoạt trong đơn vị, chi tiếp khách..., trongđó các bị cáo chia nhau và chiếm hưởng cá nhân số tiền hơn 600 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu hồi được hơn 471 triệu đồngtiền thu lợi bất chính.
Phạm Văn Út, thủ quỹ, thủ kho vật chứng của Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnhTiền Giang, mặc dù biết việc làm của các bị cáo là trái pháp luật nhưng vẫn tíchcực đem tiền gửi ngân hàng thương mại dưới dạng gửi tiết kiệm đứng tên cá nhânđể lấy lãi.
Bản thân Phạm Văn Út, được chia 9 triệu đồng và đã nộp lại số tiền 9 triệu đồngcho Công an tỉnh Tiền Giang để nộp Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tốicao, chờ xử lý theo pháp luật.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng,xâm phạm đến hoạt động tư pháp, làm suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhândân đối với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang nói riêng và ngành côngan Tiền Giang nói chung, đồng thời gây thiệt hại vật chất cho Nhà nước, cần phảiđưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật./.
Công Trí (TTXVN)