Lùi cuộc gặp cấp cao Mỹ-Israel do vụ đánh bom ở Afghanistan

Thủ tướng Israel Naftali Bennett dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào tối 26/8, nhưng cuộc gặp đã bị tạm hoãn sau hai vụ đánh bom thảm khốc ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
Lùi cuộc gặp cấp cao Mỹ-Israel do vụ đánh bom ở Afghanistan ảnh 1Thủ tướng Israel Naftali Bennett dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng (Mỹ) vào tối 26/8, nhưng cuộc gặp đã bị hoãn lại sau các vụ tấn công khiến nhiều binh lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được lùi sang ngày 27/8 sau khi bị hoãn lại do vụ tấn công khiến nhiều binh sỹ Mỹ ở Afghanistan thiệt mạng.

Thủ tướng Bennett dự kiến gặp Tổng thống Biden tại Nhà Trắng vào tối 26/8 (giờ Việt Nam), thảo luận các biện pháp nhằm hàn gắn và củng cố quan hệ song phương, vốn đang có dấu hiệu căng thẳng.

Tuy nhiên, cuộc gặp đã bị tạm hoãn sau hai vụ đánh bom thảm khốc bên ngoài sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

[Mỹ xác nhận số thương vong trong các vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul]

Thời điểm tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cuối cùng đã được quyết định lùi sang ngày 27/8 do Tổng thống Mỹ phải họp cả buổi sáng 26/8 với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Nhà Trắng.

Thủ tướng Bennett đã tới thủ đô Washington DC của Mỹ tối 24/8. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Bennett kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Israel.

Chuyến thăm được kỳ vọng là cơ hội để hai bên thảo luận về những nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng dành cho Israel và Palestine, cũng như tầm quan trọng của nỗ lực hướng tới một tương lai hòa bình và an toàn hơn dành cho khu vực.

Trong chuyến công du này, ông đã gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin và Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục