Lượng dự trữ khí đốt của Đức giảm xuống mức đáng lo ngại

Các kho dự trữ khí đốt của Đức hiện ở mức 35-36%, dưới ngưỡng 40% mà Chính phủ Đức cho là cần thiết để nước này vượt qua một đợt rét đậm rét hại kéo dài bảy ngày liên tiếp.
Lượng dự trữ khí đốt của Đức giảm xuống mức đáng lo ngại ảnh 1Các bể chứa khí đốt. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Đức cho biết dự trữ khí đốt của nước này đã giảm xuống mức “đáng lo ngại," giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị liên quan đến vấn đề Ukraine gây thêm sức ép lên nguồn cung năng lượng.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ, quan chức trên khẳng định Bộ đang theo dõi tình hình của kho dự trữ và điều này đang gây lo ngại. Các kho dự trữ khí đốt của Đức hiện ở mức 35-36%, dưới ngưỡng 40% mà Chính phủ Đức cho là cần thiết để nước này vượt qua một đợt rét đậm rét hại kéo dài bảy ngày liên tiếp.

Để vượt qua 30 ngày với thời tiết lạnh vừa phải, kho dự trữ cần ở mức 50%. Theo số liệu của tổ chức công nghiệp Gas Infrastruture Europe, dự trữ khí đốt chưa bao giờ giảm xuống dưới 71% trong năm 2020.

Trong bối cảnh Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt tiêu thụ của châu Âu, Nga có thể căn cứ vào tình hình căng thẳng trên thị trường thế giới để giảm nguồn cung và tăng giá bán.

[Liên minh châu Âu tìm cách đa dạng hóa nguồn cung khí đốt]

Phát biểu tại cuộc họp báo do các hãng truyền thông Đức Der Tagesspiegel, Die Zeit, Handelsblatt và Wirtschaftswoche phối hợp tổ chức ngày 7/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EU đang thảo luận với Mỹ và các nhà cung cấp khác về việc tăng lượng khí đốt tự nhiên giao cho châu Âu trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ Nga.

Những tháng gần đây, giá khí đốt đã tăng lên các mức cao kỷ lục. Lượng khí dự trữ của EU hiện thấp hơn khoảng 10% mức bình thường vào thời điểm này hàng năm. Bà von der Leyen dự báo giá khí đốt sẽ vẫn ở mức cao trong một thời gian nữa.

Trong khi EU nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, hầu hết các nước thành viên đã đưa ra nhiều hình thức giảm thuế, trợ cấp và các biện pháp khác nhằm giúp người tiêu dùng không phải đối mặt với những hóa đơn tăng cao "chóng mặt"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục