Malaysia áp dụng lệnh hạn chế di chuyển tại khu vực có tỷ lệ mắc cao

Theo thống kê của Bộ Y tế Malaysia, ngày 8/6, nước này ghi nhận 5.566 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới vượt mức 5.000 ca.
Malaysia áp dụng lệnh hạn chế di chuyển tại khu vực có tỷ lệ mắc cao ảnh 1Người dân đeo khẩu trang và mặt nạ phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 29/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Malaysia đã nhất trí thực thi Lệnh hạn chế di chuyển tăng cường (EMCO) từ ngày 10-23/6 tới tại một số địa phương thuộc bang Sabah và lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur vì tỷ lệ mắc COVID-19 ở các khu vực này quá cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Ismail Sabri Yaakob, cho biết EMCO sẽ được áp dụng đối với các làng Kebayau và Batu Layar thuộc quận Kota Belud, bang Sabah.

Hai làng này lần lượt ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 trong số 16 trường hợp xét nghiệm (chiếm 68,76%) và 7 ca mắc trong 11 trường hợp xét nghiệm (chiếm 64,6%).

[Dịch COVID-19: Malaysia ghi nhận kỷ lục số mũi tiêm chủng trong 1 ngày]

EMCO cũng được áp dụng tại Taman Wawasan thuộc quận Beaufort sau khi cơ quan y tế ghi nhận có 23 ca mắc COVID-19 trong số 37 trường hợp xét nghiệm, chiếm 62,16%.

Lệnh hạn chế nói trên còn được triển khai tại làng Sungai Obar Batu 7, làng Fasa 9B, Taman Indah Jaya thuộc quận Sandakan, bang Sabah và làng Kampung Sungai Penchala thuộc Kuala Lumpur.

Đây cũng là những địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng đáng kể.

Theo thống kê của Bộ Y tế Malaysia, ngày 8/6, nước này ghi nhận 5.566 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc  mới vượt mức 5.000 ca.

Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này là 627.652 ca, trong đó 3.536 ca tử vong (chiếm 0,56%) và 82.797 ca vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2 (chiếm 13,19%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục