Từ lâu, tác động của màu sắc tới hoạt động của não luôn là chủ đề gâytranh cãi trong giới quảng cáo. Nhiều người cho rằng màu đỏ và xanh dương là haimàu tác động tới não nhiều nhất, nhưng một số người khác lại phản đối.
Để làm rõ vấn đề này, các chuyên gia tiếp thị tại British Columbia củaCanada đã tiến hành một thử nghiệm dựa trên 600 người tình nguyện.
Các nhànghiên cứu đã chia số người tình nguyện thành ba nhóm, yêu cầu họ xem một sốtừ hình ảnh trên máy tính có nền xanh dương, đỏ và một màu trung tính. Sauđó, cả ba nhóm thực hiện 6 bài kiểm tra (test) để đánh giá các hoạt động củanão.
Kết quả cho thấy, điểm của nhóm màu đỏ cao hơn tới 31% so với nhóm màuxanh dương trong dạng bài tập đòi hỏi ghi nhớ chi tiết như liệt kê từ, kiểm tralỗi chính tả.
Nhóm màu xanh dương đạt điểm số cao gấp đôi nhóm đỏ trong các bàikiểm tra khả năng sáng tạo và tưởng tượng, chẳng hạn như nghĩ ra đồ chơi mới từnhững đồ vật mà họ nhìn thấy hay tìm ra các công dụng mới của gạch nung.
Cả hai nhóm đều đạt điểm cao hơn nhóm còn lại ở tất cả các dạng bài kiểmtra.
Tác động của màu sắc đối với tình cảm và khả năng hoạt động của con ngườikhông chỉ thu hút sự chú ý của các chuyên gia tiếp thị mà còn là vấn đề được cáchuấn luyện viên thể thao, các nhà kinh doanh nhà hàng, kiến trúc sư và nhiều đốitượng khác quan tâm./.